Điều tra làm rõ vụ việc bệnh nhân nổ súng tự tử tại bệnh viện

23/12/2019 13:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan sự việc một bệnh nhân tự tử bằng súng tại Bệnh viện Trưng Vương (Thành phố Hồ Chí Minh), sáng 23/12, bác sỹ Lê Thanh Chiến, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết, dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân này đã tử vong vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 23/12.

Điều tra vụ việc bệnh nhân nghi dùng súng tự sát ở bệnh viện Trưng Vương ( TP HCM)

Điều tra vụ việc bệnh nhân nghi dùng súng tự sát ở bệnh viện Trưng Vương ( TP HCM)

Tối 22/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc bệnh nhân nghi dùng súng tự sát xảy ra tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Trưng Vương (Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo bác sỹ Lê Thanh Chiến, bệnh nhân Phan Đình Trường Duy (sinh năm 1978, ngụ Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) được Trung tâm Cấp cứu 115 đưa đến Bệnh viện Trưng Vương vào lúc 21 giờ ngày 21/12 do uống thuốc seduxen (thuốc an thần) để tự tử. Các bác sỹ đã xử trí rửa dạ dày, truyền dịch và một số thuốc hỗ trợ khác, sau đó chuyển bệnh nhân đến Khoa Điều trị theo yêu cầu.

Tại đây, bệnh nhân có ý định nhảy lầu tự tử và được người nhà xin xuất viện vào trưa 22/12. Đến 19 giờ 45 phút ngày 22/12 bệnh nhân quay lại bệnh viện với tình trạng kích động và được bác sỹ thăm khám. Trong lúc bác sỹ đang thăm khám, bất ngờ bệnh nhân rút súng tự bắn vào đầu. Ngay lập tức, các bác sỹ Khoa Cấp cứu đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ nội viện, đồng thời báo Công an địa phương phối hợp xử lý. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc nhưng do viên đạn xuyên từ thái dương bên phải sang trái gây tổn thương nặng nên bệnh nhân tử vong lúc 3 giờ 30 phút ngày 23/12.

Chú thích ảnh
Công an phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: TTXVN

“Chúng tôi quá bất ngờ, không rõ bệnh nhân lấy súng ở đâu, cũng không lường trước được sự việc nên trở tay không kịp. Hiện chúng tôi đang chờ kết luận từ cơ quan Công an”, bác sỹ Lê Thanh Chiến cho biết.

Cũng theo bác sỹ Lê Thanh Chiến, sau vụ việc, Bệnh viện Trưng Vương siết chặt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong bệnh viện nhằm đề phòng các trường hợp người bệnh và thân nhân có hành vi quá khích.

Liên quan đến vụ việc này, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đinh Hằng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm