Điều tra đối tượng giả danh công an, đi xe biển xanh 'ngũ quý' giả

29/07/2021 16:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/7, thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Công an quận Thốt Nốt điều tra, làm rõ vụ người đàn ông mặc trang phục Công an nhân dân đi trên xe mô tô biển xanh giả.

Cảnh giác chiêu giả danh Công an để lừa đảo

Cảnh giác chiêu giả danh Công an để lừa đảo

Ngày 11/3, Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ hành vi giả danh Công an để lừa đảo, trục lợi bất chính của một số đối tượng trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo người dân chủ động phòng tránh thủ đoạn trên.

Theo kết qua điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26/7, trong lúc tuần tra kiểm soát đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tổ tuần tra lưu động Công an quận Thốt Nốt phát hiện 2 người đàn ông đi trên xe máy biển xanh, biển kiểm soát 65B1-999.99, trong đó có một người mặc trang phục Công an nhân dân.

Điều tra đối tượng giả danh công an đi xe biển xanh ngũ quý giả, giả danh công an đi xe biển xanh ngũ quý giả
Đối tượng Nguyễn Thái Sơn tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Tổ tuần tra nhận thấy người mặc trang phục Công an nhưng không đúng điều lệnh, có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc này, cả hai đều không xuất trình được giấy tờ nên Công an quận Thốt Nốt mời về cơ quan để làm việc.

Tại cơ quan Công an, hai người này khai tên Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 1983, trú tại phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) và Lê Trung Nguyên (sinh năm 1981, trú tại xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Trong đó, Sơn là người mặc trang phục công an. Người này khai mua trang phục, cấp hàm, biển tên công an nhân dân trên mạng về sử dụng. Khám xét nhanh nơi ở của Sơn, công an phát hiện, thu giữ 1 bộ ve hàm, cầu vai hàm đại tá; 1 biển tên “Nguyễn Thái Sơn", chức vụ Phó Trưởng phòng, số hiệu Công an nhân dân: 372-808; dấu tên mực đỏ “Nguyễn Thái Sơn, Phó trưởng phòng Điều tra Hình sự”; 1 khóa số 8; ba đôi tất màu xanh và một biển số xe mô tô 65B1-025.91 (biển trắng).

Vụ việc đang được Công an quận Thốt Nốt tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Liêm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm