Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

26/06/2020 22:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/6, tại Quảng Bình, đã diễn ra lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Bộ Công an bổ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Giám đốc Công an tỉnh

Bộ Công an bổ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 8/6 tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, điều động Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an và quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Chú thích ảnh
Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho Đại tá Nguyễn Tiến Nam. Ảnh: TTXVN

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Trần Hải Quân trong thời gian công tác tại Quảng Bình, được chính quyền và nhân dân yêu mến. Đại tá Trần Hải Quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực vượt qua khó khăn, thử thách và đã lập được nhiều chiến công.

Đối với Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ mong muốn trong vai trò, trọng trách mới sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao hiệu quả đảm bảo an ninh trật tự, củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với Công an Quảng Bình…

Đại tá Trần Hải Quân sinh năm 1970, quê quán ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Đồng chí vào ngành Công an từ tháng 9/1987; có trình độ Thạc sỹ Luật học tại Học viện Cảnh sát Nhân dân; giữ chức vụ Phó chánh Thanh tra Bộ Công an từ tháng 5/2018. Tháng 7/2019 đến nay giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, sinh năm 1967, quê quán huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, chỉ huy tại các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân, có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cũng trong chiều 26/6, tại Hà Nam, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; thông báo quyết định điều động Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đã đến dự lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. 

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Quốc Hùng. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới và Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy chúc mừng Đại tá Nguyễn Quốc Hùng và Đại tá Nguyễn Văn Trung vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới; ghi nhận những công lao đóng góp, thành tích đã đạt được của hai đồng chí trên các cương vị công tác. Việc điều động, bổ nhiệm các đồng chí trên cương vị công tác mới vừa là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề; thể hiện sự phấn đấu, trưởng thành. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Trung và Đại tá Nguyễn Quốc Hùng trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Trên cương vị công tác mới, hai đồng chí sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trên các mặt công tác; kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới và Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy; hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học hỏi kinh nghiệm và trải nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước; phát huy năng lực, kinh nghiệm có được từ thực tiễn, tích cực đóng góp trí tuệ, đồng lòng, chung sức cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; trước mắt là làm tốt công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm