Điện lực Hà Nội bị “thổi còi” vì cắt điện không hợp lý

19/06/2010 06:57 GMT+7 | Thế giới

Trong những ngày gần đây khi nắng nóng ở Hà Nội đạt mức kỉ lục thì tình trạng cắt điện luân phiên đã liên tục diễn ra. Tuy nhiên, người dân đã hết sức bức xúc khi được biết điện mất không phải do quá tải mà là bởi…việc sửa chữa, cải tạo lưới điện.

 

Theo những thông tin mới nhận được, chiều 18/6, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã có công văn yêu cầu Tổng Công ty điện lực Hà Nội phải dừng ngay việc sửa chữa, cải tạo lưới điện để đảm bảo cấp điện liên tục phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô trong những ngày nắng nóng sắp tới. 

 


Ngành điện sửa chữa, cải tạo lưới điện vào thời điểm nắng nóng như hiện nay có là hợp lý?
(Ảnh: Hànộimới)

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội cũng đã có công điện số 06/CD-UBND ngày 11/6/2010 của Chủ tịch UBND Thành phố giúp giải quyết tốt nhất những khó khăn trong đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong những ngày nắng nóng.Nhưng trong suốt thời gian từ đầu mùa nắng nóng đến nay và đặc biệt vào những ngày vừa qua, nhiệt độ đã tăng lên rất nhanh đi kèm là cắt điện liên tục đã làm người dân hết sức bức xúc.


Nguyên nhân dẫn đến bức xúc của người dân là bởi Điện lực Hà Nội đã cắt điện không hợp lý khi cắt điện để sửa chữa, cải tạo nâng cấp các trạm biến thế, hệ thống đường dây thực hiện đúng trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

                 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày mai (19/6) ở Bắc Bộ, các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 36 - 38 độ; riêng các tỉnh bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ, có nơi trên 40 độ.

 

Vũ Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm