Dịch COVID-19: Việt Nam không có ca mắc mới, thêm hai trường hợp được tuyên bố khỏi bệnh

04/05/2020 19:15 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 4/5, đã 18 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Y tế hướng dẫn chọn và sử dụng khẩu trang phòng dịch COVID-19

Bộ Y tế hướng dẫn chọn và sử dụng khẩu trang phòng dịch COVID-19

Theo Bộ Y tế, đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây lan của một số bệnh về đường hô hấp, bao gồm cả COVID -19.

Số ca mắc COVID-19 vẫn là 271, trong đó có thêm hai ca được tuyên bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 221 (chiếm 81%).

Cũng tính đến ngày 4/5, Việt Nam có tổng cộng 131 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 27.409 ca tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (238 trường hợp được cách ly tập trung tại bệnh viện, 5.871 trường hợp được cách ly tập trung tại cơ sở khác, 21.300 trường hợp được cách ly tại nhà, nơi lưu trú).

Chú thích ảnh
Nhân viêu y tế lấy mẫu máu xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân xã Lê lợi và các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ (huyện Thường Tín), sáng 18/4. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Hai trường hợp được tuyên bố khỏi bệnh trong ngày 4/5 gồm bệnh nhân 170 (nam, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam), được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) và bệnh nhân 166 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam), được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Hai người này vẫn sẽ được tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 10 ca cho kết quả âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2; 11 ca cho kết quả âm tính 2 lần trở lên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm