Dịch Covid-19 tối 13/8: Nam Định, Đà Nẵng, Tây Ninh ghi nhận nhiều ca dương tính

13/08/2021 23:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Công an Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp cố tình 'thông' chốt kiểm soát dịch Covid-19

Công an Hà Nội xử lý nghiêm các trường hợp cố tình 'thông' chốt kiểm soát dịch Covid-19

Ngày 12/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ 11 giờ ngày 11/8 đến 11 giờ ngày 12/8, các lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 23 chốt nơi cửa ngõ Thủ đô đã kiểm soát 11.812 lượt phương tiện (trong đó 106 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 15.882 lượt người qua chốt.

 

Xem thêm các thông tin về dịch bệnh Covid-19 TẠI ĐÂY

 

Các địa phương ghi nhận nhiều ca dương tính

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, ngày 13/8 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ổ dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, vừa trở về Nam Định trong các ngày 10 và 13/8; trong đó, huyện Hải Hậu có 5 ca; huyện Ý Yên có 4 ca. Tất cả các trường hợp này đều được cách ly tập trung ngay sau khi về đến Nam Định.

Như vậy, tính đến ngày 13/8, tỉnh Nam Định còn 18 bệnh nhân COVID-19 đang cách ly, điều trị tại: Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản; Trung tâm Y tế huyện Ý Yên; Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu .

Trong số các bệnh nhân trên, có 2 trường hợp lây nhiễm thứ phát tại huyện Vụ Bản mới đây, còn lại là từ vùng dịch về Nam Định, được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại thôn Liên Xương, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19 , từ 12 giờ ngày 13/8, tỉnh Nam Định đã ra thông báo dừng tiếp nhận người dân từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; trừ những trường hợp công vụ, ngoại giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Những trường hợp ở các tỉnh, thành phố khác chỉ được phép vào tỉnh khi có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phải thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, sau đó về cách ly y tế tại nhà 14 ngày, lấy xét nghiệm theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Người chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine phải cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về tỉnh, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày, xét nghiệm theo hướng dẫn và phải tự chi trả kinh phí cách ly, xét nghiệm.

Ngoài 5 chốt kiểm soát dịch của tỉnh đặt tại cửa ngõ ra, vào địa bàn (giáp ranh với các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình), tại 10 huyện, thành phố cũng thành lập nhiều chốt kiểm soát dịch, hoạt động 24/24 giờ, kiểm soát chặt người và phương tiện vào địa bàn nhằm ngăn ngừa các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cho biết, cùng với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc, chung tay, góp sức, đồng lòng, ủng hộ của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, tổ phòng, chống COVID-19 trong cộng đồng và toàn dân trong công tác phòng, chống dịch, sắp tới, tỉnh Nam Định sẽ thực hiện tháng cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Các địa phương, đơn vị, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý các vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh, nhất là việc chấp hành thông điệp 5K.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu thiết lập các “vùng xanh” là vùng an toàn không có dịch để nhằm kiểm soát gắt gao việc đi lại của người dân trong khu vực. Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN

*Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông tin, từ 13 giờ ngày 12/8 đến 13 giờ ngày 13/8, Đà Nẵng ghi nhận 58 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 26 trường hợp đã được cách ly tập trung, 7 trường hợp cách ly tại nhà, 9 trường hợp trong khu phong tỏa, 16 trường hợp chưa được cách ly.

Trong 16 trường hợp chưa được cách ly, hai trường hợp là F1 cùng nhà F0, được lấy mẫu và phát hiện cùng ngày với F0 ; hai trường hợp là Công an phường Hòa Thuận Đông trực tại chốt chợ Mới đường Hoàng Diệu và Lê Đình Thám, thuộc diện lấy mẫu lực lượng phòng, chống dịch; 12 trường hợp liên quan đến chợ Đầu Mối Hòa Cường. Như vậy tính từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.609 trường hợp mắc COVID-19.

Trong ngày 13/8, thành phố lấy mẫu xét nghiệm cho 59.712 lượt người; đang thực hiện cách ly, giám sát 2.466 trường hợp F1 và 4.829 trường hợp F2; điều trị 1.059 bệnh nhân; có 49 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Các quận, huyện trên địa bàn thành phố đã xử phạt 22 trường hợp có hành vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền là 72 triệu đồng. Tính từ ngày 18/6 đến nay, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã xử phạt 823 trường hợp.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Tối 13/8/2021, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vừa ngăn chặn kịp thời 4 đối tượng dương tính với SARS-COV-2 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: TTXVN

* Tối 13/8, thông tin từ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã ngăn chặn kịp thời 4 đối tượng dương tính với SARS-CoV-2 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, lúc 20 giờ 45 phút ngày 12/8, tại khu vực gần cột mốc 166, nằm trên địa bàn ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, các chiến sĩ chốt kiểm soát phòng, chống dịch số 8, thuộc Trạm kiểm soát biên phòng Long Thuận - Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện nhóm 4 người (3 người lớn và 1 trẻ nhỏ hơn 2 tháng tuổi) đang tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Lực lượng đã tiến hành ngăn chặn, bắt giữ kịp thời.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận tên Lê Ngọc Cường, sinh năm 1979; Hà Thị Sao, sinh năm 1982 (Cường và Sao là vợ chồng, cùng ngụ tại thị trấn Trung Thành, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và con gái Lê Thị Hải Yến, sinh ngày 7/6/2021 cùng Lê Thị Hợp, sinh năm 1987, là em gái Cường, ngụ tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Bước đầu điều tra, Cường cho biết, cả ba người đang làm thuê tự do tại Campuchia, do dịch bệnh bùng phát nên không có việc làm. Khoảng 1 tuần gần đây Cường thấy vợ có biểu hiện sốt, ho, khó thở nên nghi đã mắc COVID-19; bất chấp việc vợ mới sinh con nhỏ, Cường quyết định tìm đường quay về Việt Nam để được điều trị.

Ngay trong đêm, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời đưa các đối tượng đi cách ly tập trung tại Trung tâm y tế huyện Bến Cầu. Qua test nhanh, cả 4 người đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: Lấy mẫu xét nghiệm ngày đêm nhằm bóc F0 ra khỏi cộng đồng

Hôm nay, 13/8, Hà Nội tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng đối với khu vực nguy cơ tại 30 quận, huyện, thị xã.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18h ngày 13-8, đã lấy được 266.403 mẫu. Kết quả xét nghiệm có 18 mẫu dương tính tại 3 quận, huyện: Đống Đa (14); Thanh Trì (3); Hoàng Mai (1). Trong 18 mẫu dương tính, có 17 mẫu đã được công bố vào ngày 11 và 12-8, còn lại 1 mẫu tại quận Đống Đa vừa có kết quả. Ngoài ra, có 177.089 mẫu âm tính, số mẫu còn lại đang chạy xét nghiệm.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 10-8, thành phố triển khai đợt cao điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 trên diện rộng tại 30 quận, huyện, thị xã. Trước mắt, thành phố triển khai lấy khoảng 300.000 mẫu, trong đó, có 186.000 mẫu tại khu vực nguy cơ, 114.000 mẫu là đối tượng nguy cơ.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Phường Lê Đại Hành tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ cư dân phường. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Tính đến 18h hôm nay, một số quận, huyện đã đạt được tiến độ đề ra như: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Hà Đông, Long Biên, Phú Xuyên, Quốc Oai, Tây Hồ, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Ứng Hòa...

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, tiến độ lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đang được Hà Nội triển khai rất tốt. Cán bộ y tế các quận, huyện và CDC Hà Nội vẫn đang ngày đêm lấy mẫu cho người dân nhằm bóc F0 ra khỏi cộng đồng.

Ngày 13-8, huyện Thường Tín bắt đầu triển khai đợt cao điểm lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật RT-PCR và phương pháp xét nghiệm nhanh Covid-19 tại 29 xã, thị trấn.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản, tính từ ngày 1-7 đến nay, huyện ghi nhận 67 F0; 487 F1; 667 F2. Hiện, trên địa bàn huyện có 14 điểm phong tỏa tạm thời, 195 chốt "vùng xanh", 21 "vùng vàng - da cam". Để nhanh chóng khoanh vùng, khống chế dịch, huyện đã thông qua Kế hoạch triển khai xét nghiệm khoảng 84.000 mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR và xét nghiệm nhanh tại 29 xã, thị trấn, phân chia đối tượng xét nghiệm theo nhóm nguy cơ. Đợt cao điểm xét nghiệm được triển khai từ ngày 13-8 đến 18-8.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, việc lấy mẫu xét nghiệm theo hộ gia đình tại các xã do các xã, thị trấn lập danh sách, tiến hành phát phiếu đến hộ gia đình, bố trí địa điểm tại nhà văn hóa thôn hoặc cụm dân cư. Mỗi hộ sẽ lấy 1 người ở "vùng xanh", nhưng tùy tình hình thực tế tại địa phương, có thể lấy từ 2-3 người/hộ.

Huyện Thường Tín yêu cầu các xã, thị trấn huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, chuẩn bị chu đáo cho công tác xét nghiệm diện rộng lớn nhất từ trước đến nay, quyết tâm thực hiện nhanh nhất kế hoạch để đạt được mục tiêu phát hiện, khoanh vùng ổ dịch, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết triệt để F1, khoanh vùng và giảm "vùng đỏ", không để phát sinh chùm ca bệnh mới, giữ vững "vùng xanh" hiệu quả, từng bước đẩy lùi dịch bệnh.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại chốt "Tổ dân phố xanh" trên phố Nghĩa Tân. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

3 người ở Vinhomes Ocean Park dương tính, Hà Nội ghi nhận 101 ca mắc trong 24 giờ qua

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 12h đến 18h ngày 13-8, trên địa bàn thành phố ghi nhận 58 ca mắc mới, trong đó có 20 ca tại cộng đồng và 38 ca tại khu cách ly.

Các ca mắc mới phân bố tại 11 quận, huyện: Thanh Trì (17), Hai Bà Trưng (11), Thường Tín (10), Đông Anh (4), Hoàng Mai (4), Đống Đa (4), Gia Lâm (3), Hoàn Kiếm (2), Ba Đình (1), Hà Đông (1), Phú Xuyên (1), và phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm sàng lọc ho, sốt (2); chùm ho, sốt thứ phát (55); liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội (1).

Như vậy, tính từ 18h ngày 12-8 đến 18h ngày 13-8, Hà Nội ghi nhận 101 ca mắc Covid-19.

2 bệnh nhân (BN) thuộc chùm sàng lọc ho, sốt:

BN1: N.V.T, nam, sinh năm 1983, ở thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì. Ngày 10-8, BN xuất hiện mệt, ớn lạnh, rát họng, sốt cao. Ngày 12-8, BN được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

BN2: L.T.T, nữ, sinh năm 1985, ở thôn 4, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì. Ngày 10-8, BN xuất hiện mệt mỏi, sốt cao. Ngày 12-8, BN được làm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và có kết quả dương tính.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Công an huyện Đông Anh kiểm tra giấy đi đường của người dân trên đường Cao Lỗ, trung tâm thị trấn Đông Anh - nơi tập trung các cơ quan hành chính nhà nước. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh-TTXVN

55 BN thuộc chùm ho, sốt thứ phát: Trong đó, có 15 BN ở các xã: Đông Mỹ, Liên Ninh, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Hữu Hòa của huyện Thanh Trì; 11 BN ở các phường: Vĩnh Tuy, Lê Đại Hành, Nguyễn Du, Đồng Tâm của quận Hai Bà Trưng; 10 BN ở các xã: Văn Bình, Lê Lợi, Hà Hồi, Quất Động, Hồng Vân của huyện Thường Tín; 4 BN ở các phường: Láng Hạ, Văn Chương, Văn Miếu của quận Đống Đa...; đều là các F1, sống trong gia đình có F0, hoặc trong khu phong tỏa. Ngày 12-8, các BN được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Ngoài ra, trong 2 BN ở quận Hoàn Kiếm thuộc chùm ho, sốt thứ phát có BN N.T.T, nữ, sinh năm 1983, ở Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm là người bán rau tại chợ Thanh Hà, có tiếp xúc với BN N.V.H đã được lấy mẫu ngày 4-8 và chuyển cách ly tập trung. Ngày 12-8, BN được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính.

Trong 4 BN tại huyện Đông Anh, có 1 người là công nhân tại Công ty SEI, đã hoàn thành cách ly tập trung và về nhà cách ly từ ngày 30-7. Đến ngày 12-8, người này được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Hai người khác ở huyện Đông Anh là công nhân Công ty Casa cũng có kết quả dương tính vào ngày 12-8.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt trên đường Cao Lỗ vào xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh - TTXVN

Đáng lưu ý, trong chùm ca ho, sốt thứ phát, có 3 BN ở huyện Gia Lâm đều là các ca bệnh được phát hiện tại cộng đồng: 

BN1: Đ.T.H, nữ, sinh năm 1990, ở Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. BN là F1 của BN N.T.H, tiếp xúc cuối cùng vào ngày 4-8. Ngày 12-8, BN được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

BN2: N.V.M, nam, sinh năm 2013, ở Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. BN là F1 (con) của BN N.V.C. Ngày 12-8, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 

BN3: N.M.N, nam, sinh năm 2016, ở Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. BN là F1 (con) của BN N.V.C. Ngày 12-8, BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC thực hiện).             

1 BN thuộc chùm liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội là Đ.G.H, nam, sinh năm 2012, ở ngõ 393 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. BN là F1 (con) của BN P.T.N, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và cách ly tại nhà. Ngày 12-8, BN được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (tính từ ngày 27-4) đến nay là 2.126 ca, trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.178 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 948 ca.

Thêm 9.150 ca mắc trong nước, 275 ca tử vong

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 18h ngày 12/8 đến 18h ngày 13/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.180 ca nhiễm mới, trong đó 30 ca nhập cảnh và 9.150 ca trong nước.

Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có số ca mắc cao nhất nước (3.531 ca), tiếp đó là Bình Dương (2.816 ca), Đồng Nai (808 ca), Long An (623 ca), Khánh Hòa (243 ca), Đồng Tháp (152 ca), Cần Thơ (142 ca), Trà Vinh (140 ca), Hà Nội (97 ca), Vĩnh Long (71 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (69 ca), Phú Yên (64 ca), An Giang (61 ca), Tây Ninh (61 ca), Đà Nẵng (58 ca), Thừa Thiên Huế (31 ca), Bình Thuận (28 ca), Gia Lai (18 ca), Đắk Nông (16 ca), Hà Tĩnh (15 ca), Nghệ An (14 ca), Bình Định (12 ca), Quảng Ngãi (10 ca), Quảng Trị, Kiên Giang (mỗi địa phương 8 ca), Ninh Thuận, Đắk Lắk, Bình Phước (mỗi địa phương 7 ca), Bạc Liêu (5 ca), Hải Dương, Quảng Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Quảng Nam (mỗi địa phương 4 ca), Hậu Giang (3 ca), Lâm Đồng (2 ca), Nam Định, Hưng Yên, Cà Mau (mỗi địa phương 1 ca); trong đó có 1.999 ca trong cộng đồng.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid

Như vậy, số ca nhiễm ghi nhận trong nước trong 24 giờ qua giảm 503 ca so với cùng thời điểm của ngày hôm trước, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh giảm 310 ca, Bình Dương giảm 212 ca, Đồng Nai giảm 263 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 255.748 ca nhiễm, đứng thứ 80/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.601 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 251.753 ca, trong đó có 89.964 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Cả nước có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu.

8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là Thành phố Hồ Chí Minh (140.539 ca), Bình Dương (39.592 ca), Long An (13.232 ca), Đồng Nai (12.047 ca), Đồng Tháp (4.621 ca).

Trong ngày 13/8, cả nước có 3.593 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 92.738 ca.

Trong số các bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 511 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 20 ca.

Chiều 13/8, Tiểu ban Điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thông báo, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 275 ca tử vong (từ số 4814-5088). Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh (223 ca), Bình Dương (25 ca), Tiền Giang (8 ca), Đồng Tháp (4 ca), Bến Tre (3 ca), Bình Thuận (3 ca), Đồng Nai (3 ca), Long An (3 ca), Khánh Hòa (2 ca), Cần Thơ (1 ca).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến ngày 13/8 là 5.088 ca, xếp thứ 69/222 quốc gia và vùng lãnh thổ; tỷ lệ tử vong/1triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân 1 triệu dân có 52 người tử vong do COVID-19.

Trong 24 giờ qua, các cơ sở đã thực hiện 162.820 xét nghiệm cho 617.166 lượt người; từ ngày 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm 7.842.864 mẫu cho 22.000.347 lượt người.

Trong ngày 12/8 có 1.075.584 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 13.256.472 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 12.064.617 liều, tiêm mũi 2 là 1.191.855 liều.

Sau 15/8, TP.HCM sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Sáng 13/8, TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chủ trì cuộc họp, ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cho biết, TP.HCM đặt ra mục tiêu đến 15/9 sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh với các tiêu chí cụ thể. Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm soát dịch bệnh.

Đến Chủ nhật (15/8), Thành phố sẽ công bố kế hoạch chính thức theo hướng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16.

Về việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong thời gian sắp tới, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Thành phố xây dựng kế hoạch tăng cường kế hoạch phòng chống dịch trong giai đoạn từ 15/8 đến 15/9. Trong đó, phân ra hai giai đoạn từ 15/8 đến cuối tháng 8 và 1/9 đến 15/9.

"Mỗi giai đoạn sẽ xác định nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm đến 15/9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh", ông Dương Anh Đức chia sẻ thêm.

Được biết, tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM vẫn đang diễn biến phức tạp, dù các ca bệnh đang đi ngang và có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững; trong 10 ngày trở lại đây số trường hợp F0 được ghi nhận mỗi ngày đều ở mức 3000 ca/ngày và được dự đoán tiếp tục ở mức đó sau ngày 15/8.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Mặc dù chưa hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhưng những ngày gần đây, rất nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đổ ra đường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng như gây không ít khó khăn cho công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Trong ảnh: Lực lượng trực chốt kiểm soát trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận làm việc khá vất vả trong sáng 13/8. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Hà Nội thêm 24 ca COVID-19 mới

Sở Y tế Hà Nội trưa 13/8 cho biết, trong 6 giờ qua, Thủ đô ghi nhận 24 ca mắc mới trong đó 11 ca tại cộng đồng. Như vậy, trong 18 giờ qua, Hà Nội phát hiện 43 ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

Trong 24 ca nhiễm mới có 2 ca phát hiện qua sàng lọc ho, sốt và 22 ca thuộc chùm ho, sốt thứ phát.

Trong 2 ca phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt có bà N.T.T, 65 tuổi, ở thị trấn Đông Anh, Đông Anh. Bà T làm giúp việc tại tổ 7 thị trấn Đông Anh. Ngày 10/8, bà ho, sốt. Hai ngày sau, bà đến khai báo tại trạm y tế được làm test nhanh dương tính, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là anh T.K.H, 24 tuổi, ở Quốc Tử Giám, Đống Đa. Ngày 11/8, anh H được lấy mẫu xét nghiệm theo diện khu vực nguy cơ, kết quả dương tính.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân phố Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Phong tỏa đoạn phố Đội Cấn (quận Ba Đình) có 20 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2

Ngày 13/8, UBND phường Đội Cấn (quận Ba Đình) cho biết đã tiến hành phong tỏa từ số nhà 1 đến số nhà 129 phố Đội Cấn và chốt cứng một số ngõ do liên quan đến 20 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã công bố 16 ca bệnh được phát hiện rải rác từ ngày 7-8 đến 12-8-2021, thông qua truy vết và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại khu vực nêu trên. Đến sáng 13-8, CDC Hà Nội tiếp tục công bố 4 bệnh nhân dương tính được phát hiện tại khu vực này, phần lớn các F0 đều có địa chỉ tại ngõ 68 phố Đội Cấn.

Theo Chủ tịch UBND phường Đội Cấn Ngô Thị Minh Hằng, phường Đội Cấn đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu vực phong tỏa, tiếp tục điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh. Thời gian phong tỏa, cách ly y tế đoạn phố Đội Cấn nêu trên sẽ được tính toán sau khi có kết quả xét nghiệm diện rộng trong khu vực.

Trước đó, từ ngày 10-8, UBND phường Đội Cấn đã triển khai xét nghiệm cho người dân trên địa bàn phường nhằm truy vết, phát hiện người mắc bệnh trong khu vực có nguy cơ cao.

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
 Lực lượng công an hướng dẫn người dân không vào khu vực bị phong toả. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Lực lượng công an hướng dẫn người dân không vào khu vực bị phong toả. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Người dân bên trong khu vực phong tỏa. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân quay đầu xe khi gặp rào chắn phong toả. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
 Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến, rào chắn cứng phong tỏa đầu phố Đội Cấn và chốt cứng một số ngõ có ca nhiễm COVID-19. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Chiến sĩ công an giúp chuyển đồ cho người dân trong khu vực bị phong tỏa. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Hướng dẫn người dân gửi đồ vào khu vực phong tỏa. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Rào chắn cứng đoạn 129 phố Đội Cấn. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người muốn vào khu vực bị phong tỏa. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Lực lượng chức năng chốt chặn tại lối vào khu vực bị phong tỏa. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Nghệ An: 184 bệnh nhân COVID-19 liên quan đến các tỉnh phía Nam

Sáng 13/8, TS Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18h00 sáng 12/8 đến 6h00 sáng 13/8), Nghệ An ghi nhận 4 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Trong đó, có 3 trường hợp từ Bình Dương trở về Kỳ Sơn và Diễn Châu. Trường hợp còn lại ở xã Diễn Cát huyện Diễn Châu, từ TP. Hồ Chí Minh về.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 460 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 107, TP. Vinh: 101, Yên Thành: 51, Tương Dương: 29, Diễn Châu: 32, Kỳ Sơn: 31, Nghi Lộc: 17, TX. Hoàng Mai: 16, Anh Sơn: 13, Quế Phong: 11, Nam Đàn: 10, Đô Lương: 8, Quỳ Hợp: 8, Thanh Chương: 7, Tân Kỳ: 5, Nghĩa Đàn: 4, Con Cuông: 4, Hưng Nguyên: 3, TX. Cửa Lò: 3.

Liên quan đến các ca bệnh từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay, ghi nhận: 184 ca, trong đó: 67 ca về từ Thành phố Hồ Chí Minh; 98 ca về từ Bình Dương; 05 ca về từ Đồng Nai; 3 ca về từ Bình Phước, 2 ca về từ Long An, 9 lái xe đường dài đi ngang qua (Cần Thơ: 2, TP. HCM: 1, Kon Tum: 1, Bình Định: 1, Đà Nẵng: 1, Quãng Ngãi:2, Thừa Thiên Huế: 1).

Dich Covid-19, Covid-19 mới nhất, Ca nhiễm covid mới, Covid mới nhất ngày 13 8, covid hôm nay, covid ở tp hcm, số ca nhiễm covid 19, covid ở hà nội, ca tử vong vì covid
Ngày 12/8/2021, UBND quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 số 01 Phú Nhuận, được chuyển đổi từ Trường THPT Phú Nhuận (số 5 Hoàng Minh Giám, Phường 9, quận Phú Nhuận). Ảnh: Thành Chung - TTXVN

Hà Nội thêm 19 ca nhiễm mới, 4 ca phát hiện qua sàng lọc ho, sốt

Sở Y tế Hà Nội sáng 13/8 cho biết, trong 12 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính SARS-CoV-2 mới trong đó 8 ca cộng đồng.

Trong số này có 4 ca phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt còn 15 ca thuộc chùm ca ho, sốt thứ phát.

4 ca phát hiện qua sàng lọc người ho, sốt gồm:

Trường hợp thứ 1: Anh N.Đ.T, 28 tuổi ở Phúc La, Hà Đông. Anh làm nghề giao hàng khu vực Thanh Xuân, ngày 12/8, anh có biểu hiện ho, sốt nhẹ, ăn không ngon, đi khám tại Bệnh viện 103, được làm xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là chị H.A.H, 33 tuổi ở Tân Triều, Thanh Trì. Ngày 12/8 chị được lấy mẫu sàng lọc theo kế hoạch xét nghiệm cho người nguy cơ cao cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 3 là chị Đ.T.H, 27 tuổi ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Ngày 10/8, chị sốt, đau họng, đau đầu. Ngày 12/8, chị đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn, được test nhanh dương tính, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 4 là ông N.V.C, 69 tuổi ở Điện Biên, Ba Đình. Ngày 12/8, ông đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chăm người nhà, được lấy xét nghiệm sàng lọc, có kết quả dương tính.

Trong 15 ca dương tính thuộc chùm ca ho, sốt thứ phát, có 4 người sống trong khu vực phong tỏa ở Đội Cấn, Ba Đình, trong đó có bé gái mới 5 tuổi. Ngày 10-11/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính. Số còn lại đều là trường hợp F1.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 2.044 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.147 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 897 ca.

Việt Nam đã tiêm hơn 12 triệu liều vaccine COVID-19; gần 9 vạn bệnh nhân được chữa khỏi

Tình hình dịch COVID-19 mới nhất đến 6h sáng nay, 13/8, Việt Nam đã chữa khỏi 89.145 bệnh nhân COVID-19. Gần 12.1 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm cho các đối tượng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Theo bản tin dịch mới nhất của Bộ Y tế, tính đến nay, Việt Nam có 246.568 ca COVID-19 trong đó có 2.395 ca nhập cảnh và 244.173 ca nhiễm trong nước.

- Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 242.603 ca, trong đó có 86.371 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu.

- Có 08 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm COVID-19 diện rộng cho toàn bộ cư dân phường Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội). Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

- Tổng số ca được điều trị khỏi ở nước ta đến nay: 89.145 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 499 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 21 ca.

- Số ca tử vong do COVID-19 là 4.813

Tình hình xét nghiệm

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến chiều ngày 12/8 đã thực hiện 7.680.044 mẫu cho 21.383.181 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 12.098.821 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 11.006.121 liều, tiêm mũi 2 là 1.092.700 liều.

PV/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm