Dịch COVID-19: Ninh Thuận trao chứng nhận cho 232 người hoàn thành cách ly y tế tập trung

28/08/2020 14:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 28/8, tại Trung tâm Huấn luyện, giáo dục quốc phòng - an ninh thuộc Trung đoàn Bộ binh 896 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận tổ chức trao chứng nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 cho 232 công dân.

Tiếp tục gia hạn cách ly y tế 14 ngày với khu vực 'ổ dịch' 36 Ngô Quyền, Hải Dương

Tiếp tục gia hạn cách ly y tế 14 ngày với khu vực 'ổ dịch' 36 Ngô Quyền, Hải Dương

Gia hạn thời gian thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu phố Ngô Quyền đoạn từ số nhà 20 đến số nhà 98 Ngô Quyền, bao gồm: phần nhà, đất của các hộ gia đình và phần vườn hoa, vỉa hè phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương thêm 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 28/8 do xuất hiện 3 ca mắc mới trong một gia đình sống tại khu vực này.  

Ông Bùi Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận cho biết, trong thời gian cách ly, 232 công dân này (5 người được cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 227 người cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, giáo dục quốc phòng - an ninh) được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm 3 lần và đều có kết quả âm tính.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Thuận đề nghị chính quyền các tỉnh, thành phố có người hoàn thành cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận, quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình khi về sinh hoạt tại gia đình, địa phương theo đúng Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và quy định của Bộ Y tế.

Theo Trung tâm Huấn luyện, giáo dục quốc phòng - an ninh (Trung đoàn Bộ binh 896), số người được trao chứng nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung sáng nay là công dân Việt Nam trở về từ Malaysia, được đưa về cách ly tại tỉnh vào chiều 13/8. Tại nơi cách ly, các công dân luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt về vật chất và tinh thần của tỉnh, của Trung tâm, yên tâm thực hiện quy định cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.   

Chú thích ảnh
Trao chứng nhận cho công dân đã hoàn thành cách ly y tế tập trung. Ảnh: Công Thử - TTXVN

  Công Thử/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm