Cập nhật dịch Covid-19: Bắc Ninh thêm 14 ca, Hưng Yên thêm 2 ca dương tính mới

07/05/2021 23:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 7/5, Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu cho biết, trên địa bàn vừa có thêm hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 mới nhất: Thêm 78 ca mắc trong cộng đồng

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 mới nhất: Thêm 78 ca mắc trong cộng đồng

Bản tin sáng 10/5 của Bộ Y tế cho biết 12h trôi qua có thêm 80 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay; 78 ca ghi nhận tại cộng đồng. Việt Nam hiện có 3.412 bệnh nhân, thế giới đã ghi nhận trên 158,9 triệu ca.

Ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với SARS- CoV-2 ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên

Hai trường hợp này đều là F1 của bệnh nhân 3123 (anh Phạm Văn H. sinh năm 1975). Đó là: chị Phạm Thị Th. ( sinh năm 1973 ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, là chị gái của bệnh nhân 3123); anh Đỗ Văn D. (sinh năm 1978 cư trú ở thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu). Mẫu xét nghiệm ban đầu tối 7/5 của hai người đều có kết quả dương tính.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã truy vết được 14 trường hợp F1 tiếp xúc gần anh D. và đang khẩn cấp truy vết những người có liên quan để đưa đi cách ly. Thôn Mãn Hòa đang cấp tốc lên kế hoạch phong tỏa, giãn cách và triển khai nhanh các biện pháp khoanh vùng, khống chế dịch.

Trước đó, sáng 7/5, bệnh nhân 3123 ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do tiếp xúc với vợ là chị Lê Thị Th. (sinh năm 1977, bệnh nhân 3122). Chị Th. đi chăm người thân đang điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 9 trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, trong đó, thị xã Mỹ Hào có 5 người, huyện Khoái Châu có 4 người.

Chú thích ảnh
Các công dân đang được cách ly ở Trung đoàn bộ binh 126 (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

Bắc Ninh phát hiện thêm 14 trường hợp dương tính

Tối 7/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Như vậy, tính từ ngày 5/5 đến nay, tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 29 trường hợp dương tính.

Các trường hợp mới này đều có liên quan đến ổ dịch xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. Đó là thông tin được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cho biết tại Cuộc họp trực tuyến toàn quốc giữa Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và lãnh đạo các ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh: Tình hình dịch COVID-19 đang hết sức phức tạp, nhận định tình hình tiếp tục có những diễn biến khó lường, nhất là đến thời điểm này; riêng xã Mão Điền (huyện Thuận Thành) đã có 20 ca dương tính với SARS-CoV-2, đều có liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đây là ổ dịch rất phức tạp. Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành địa phương thần tốc truy vết đối với các trường hợp F1, F2, F3; khoanh vùng, cách ly, xử lý môi trường, xét nghiệm diện rộng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tối 7/5, Sở Y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 15.000 hộ dân ở xã Mão Điền.

Chú thích ảnh
Chốt kiểm soát tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu người dân khai báo y tế. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

Để triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, tỉnh Bắc Ninh tập trung quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, sẵn sàng các kịch bản ứng phó; bảo đảm duy trì mục tiêu "kép" phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục thần tốc truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, thực hiện cách ly và triển khai xét nghiệm diện rộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo nâng cao công suất xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR tại các đơn vị công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh; tiếp tục siết chặt, phân luồng, phân tuyến trong khám chữa bệnh; tăng cường xét nghiệm ngẫu nhiên cho nhân viên y tế và 100% người bệnh, người nhà điều trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh để bảo đảm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải, vệ sinh môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tỉnh chỉ đạo tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám chữa bệnh và trong khu cách ly tập trung; sẵn sàng triển khai điều trị các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần và các bệnh viện dã chiến.

Thực hiện rà soát, khoanh vùng, phòng, chống dịch bệnh, tỉnh Bắc Ninh đã rà soát được 552 trường hợp F1; 3.619 trường hợp F2; 2.647 trường hợp F3. Lũy tích từ ngày 29/4 đến nay, Bắc Ninh đang thực hiện cách ly tại các cơ sở y tế 62 trường hợp; cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung 163 trường hợp; cách ly tại khách sạn 1.177 trường hợp; cách ly tại nhà 3.369 trường hợp.

Bắc Ninh đã thiết lập cách ly vùng y tế tại 16 xóm, thôn, khu phố, bao gồm 8 thôn của xã Mão Điền, huyện Thuận Thành; hai thôn của xã An Thịnh, huyện Lương Tài; ba thôn của xã Liên Bão, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du; hai xóm của khu phố Đa Hội, thị xã Từ Sơn và một khu thuộc phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh. Bên cạnh đó, tỉnh tiến hành lấy gần 10.900 mẫu xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 tại cộng đồng tại 16 xóm, thôn, khu phố trên. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh quyết định giãn cách xã hội đối với 5/8 huyên, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thêm 40 ca bệnh trong nước, riêng Bệnh viện K có 11 ca

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 7/5, Việt Nam ghi nhận 46 ca mắc mới, trong đó có 6 ca nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh (2), Đà Nẵng (2), Quảng Trị (1), Bình Thuận (1) và 40 ca mắc ghi nhận trong nước tại Hà Nội (24), Hải Dương (1), Điện Biên (1), Hà Nam (1), Nghệ An (1), Hưng Yên (4), Nam Định (1), Đà Nẵng (5), Phú Thọ (1), Vĩnh Phúc (1).

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 7/5, Việt Nam ghi nhận 46 ca mắc mới, trong đó có 6 ca nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh (2), Đà Nẵng (2), Quảng Trị (1), Bình Thuận (1) và 40 ca mắc ghi nhận trong nước tại Hà Nội (24), Hải Dương (1), Điện Biên (1), Hà Nam (1), Nghệ An (1), Hưng Yên (4), Nam Định (1), Đà Nẵng (5), Phú Thọ (1), Vĩnh Phúc (1).

Trong số các bệnh nhân mắc COVID-19, một bệnh nhân là chuyên gia quốc tịch Indonesia, còn lại đều là công dân Việt Nam.

Các ca nhập cảnh được cách ly ngay gồm: Ca bệnh 3124 (nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, là Đội phó trên tàu MD SUN); 3125 (nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, là thuyền viên trên tàu MD SUN). Ngày 30/4/2021, hai thuyền viên này từ Philippines đến cảng Phao Phước Long 5, quận Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 5/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Các ca bệnh 3132 (nam, 35 tuổi, có địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và 3133 (nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), ngày 23/4/2021 từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3613 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 6/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Tình hình dịch Covid-19, Nam Định phát hiện một ca dương tính, Ca nhiễm ở Hà Nam, ca nhiễm covid ở Hà Nội, cập nhật dịch bệnh covid, covid ở Hưng Yên, ca nhiễm ở Đà Nẵng
Xe tuyên truyền lưu động đi qua nhiều tuyến phố tuyên truyền phòng chống dịch COVID -19. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ca bệnh 3136 (nam, 24 tuổi, có địa chỉ tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) ngày 27/4/2021, nhập cảnh tại cửa khẩu Lao Bảo và được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Trị. Kết quả xét nghiệm ngày 7/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện các bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Ca bệnh 3137 (nam, 33 tuổi, là chuyên gia quốc tịch Indonesia) ngày 23/4/2021, từ Indonesia quá cảnh Singapore nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay SQ178 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bình Thuận. Kết quả xét nghiệm ngày 6/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Các ca ghi nhận trong nước gồm: Ca bệnh 3092 (nam, 41 tuổi); 3093 (nam, 34 tuổi), đều có địa chỉ tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Hai bệnh nhân được ghi nhận tại thành phố Hà Nội, có tiền sử dịch tễ lưu trú tại Khách sạn ở Đà Nẵng cùng thời điểm lưu trú với hai trường hợp mắc COVID-19 là chuyên gia của Trung Quốc (cách ly tại Yên Bái).

Ca bệnh 3094 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương (nữ, 21 tuổi), địa chỉ tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; là F1 của bệnh nhân 3051.

Ca bệnh 3096 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên (nữ, 55 tuổi), địa chỉ tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ngày 29/4/2021, người này từ Đà Nẵng di chuyển đến sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN160. Ngày 2/5/2021, sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại tỉnh Điện Biên.

Ca bệnh 3097 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam (nữ, 17 tuổi), địa chỉ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; là F1 của bệnh nhân 2918.

Ca bệnh 3098 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An (nữ, 39, tuổi), địa chỉ tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Các ca bệnh 3095, 3099, 3134 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (gồm hai nhân viên y tế và một người nhà bệnh nhân).

Ca bệnh 3100 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội (nữ, 39 tuổi), địa chỉ tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; có liên quan dịch tễ với chùm 6 người dương tính có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

11 ca bệnh gồm 3101, 3102, 3106, 3110-3111, 3113-3115, 3117-3119 ghi nhận tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, trong đó có 4 người nhà và 7 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Các ca bệnh ghi nhận tại Thành phố Hà Nội, đều có địa chỉ tại huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội gồm: hai ca bệnh 3103 (nữ, 30 tuổi) và 3104 (nữ, 1 tuổi), cùng là F1 của bệnh nhân 3092; năm ca 3105 (nữ, 38 tuổi), 3107 (nam, 11 tuổi), 3108 (nữ, 36 tuổi), 3109 (nữ, 39 tuổi), 3112 (nữ, 8 tuổi), cùng là F1 của bệnh nhân 3093. Kết quả xét nghiệm ngày 7/5/2021 của các bệnh nhân trên dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3116 ghi nhận tại tỉnh Phú Thọ (nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Tình hình dịch Covid-19, Nam Định phát hiện một ca dương tính, Ca nhiễm ở Hà Nam, ca nhiễm covid ở Hà Nội, cập nhật dịch bệnh covid, covid ở Hưng Yên, ca nhiễm ở Đà Nẵng
Lực lượng quân đội phun khử khuẩn tại thị xã Mỹ Hào. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

Các ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên (địa chỉ tại thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) gồm: ca bệnh 3120 (nữ, 31 tuổi), là F1 của bệnh nhân 3063; 3121 (nữ, 44 tuổi) có liên quan dịch tễ với bệnh nhân 3063.

Ca bệnh 3122 (nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3123 (nam, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là F1 của bệnh nhân 3122.

Ca bệnh 3126 ghi nhận tại tỉnh Nam Định (nữ, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) có chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Các ca bệnh ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng gồm: ca bệnh 3127 (nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), làm việc tại Khách sạn New Phương Đông, quận Hải Châu. Ca bệnh 3128 (nam, 25 tuổi); 3129 (nam, 24 tuổi) có địa chỉ tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu. Ca bệnh 3130 (nam, 46 tuổi), địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là F1 của bệnh nhân 2982. Ca bệnh 3131 (nữ, 30 tuổi), địa chỉ tại quận Sơn Trà; có liên quan dịch tễ đến ổ dịch tại quán Bar New Phương Đông, quận Hải Châu. Kết quả xét nghiệm ngày 6/5/2021 của các trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ca bệnh 3135 ghi nhận tại Vĩnh Phúc (nữ, 19 tuổi), địa chỉ tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; là nhân viên quán karaoke ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 3.135 ca mắc COVID-19, trong đó 1.731 ca mắc do lây nhiễm trong nước, 161 ca mắc mới tính từ ngày ngày 27/4 đến nay.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), tổng cộng Việt Nam đã chữa khỏi 2.560 bệnh nhân; ghi nhận 35 ca tử vong liên quan đến dịch COVID-19.

Trong số những bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế có 24 người nhận kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2, 12 người âm tính lần hai và 38 người âm tính lần ba.

Cả nước hiện có 42.293 người tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc COVID-19 hoặc nhập cảnh từ vùng dịch, đang được cách ly, theo dõi sức khỏe; trong đó 685 người được cách ly tại bệnh viện, 22.810 người được cách ly tập trung tại các cơ sở khác, 18.998 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo mỗi người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tụ tập và Khai báo y tế.

Hải Dương ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 7/5, tỉnh ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là N.T.T (là F1 của bệnh nhân 3051). Bệnh nhân là lao động tự do, có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và hiện tạm trú tại 115/107 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

Ngày 27/4, bệnh nhân đi taxi (không nhớ hãng) từ đầu ngõ 107 Vũ Hựu đến khách sạn Blue Sea, địa chỉ tại 15 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đến ngày 4/5, bệnh nhân trở về phố Hải Dương. Từ ngày 4/5 đến nay, bệnh nhân ở nhà trọ, thỉnh thoảng đi chợ mua cơm về phòng và có tiếp xúc với chủ nhà trọ. Ngày 6/5, bệnh nhân ở nhà trọ, không đi đâu và đã khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm sau khi nhận được thông tin về bệnh nhân 3051. Chiều cùng ngày, bệnh nhân sốt và được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Ngay sau khi có ca mắc mới được ghi nhận, thành phố Hải Dương tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch, xác định các trường hợp liên quan, lấy mẫu xét nghiệm.

Tình hình dịch Covid-19, Nam Định phát hiện một ca dương tính, Ca nhiễm ở Hà Nam, ca nhiễm covid ở Hà Nội, cập nhật dịch bệnh covid, covid ở Hưng Yên, ca nhiễm ở Đà Nẵng
Chốt kiểm soát tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu người dân khai báo y tế. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội), Hải Dương đã truy vết được 606 trường hợp tiếp xúc gần gồm 104 trường hợp  F1 và 502 trường hợp F2. Kết quả xét nghiệm có 103 trường hợp F1 và 435 trường hợp F2 đã âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) ngày 7/5 phong tỏa do ghi nhận 10 ca bệnh, trong đó, có hai trường hợp có địa chỉ tại huyện Bình Giang, Sở Y tế Hải Dương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra, xác minh.

Chủ tịch UBND huyện Bình Giang  Nguyễn Trung Kiên cho biết, ngay sau khi có thông tin về hai trường hợp này, huyện đã tiến hành khoanh vùng phòng, chống dịch đối với 35 hộ dân với 93 nhân khẩu tại thôn Bì Đổ, xã Cổ Bì. Truy vết bước đầu đã xác định được 8 trường hợp F1.

Từ cuối tháng 4/2021 đến ngày 7/5/2021, tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 4 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn. Trong ngày 7/5, tỉnh đã tiến hành lấy 2.178 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đến 17 giờ ngày 7/5, Hải Dương đã truy vết được 403  trường hợp  F1 và 6.061 trường hợp F2 là các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh.

Thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Vĩnh Phúc

Báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tính đến 16 giờ ngày 7/5, trong tổng số 8.130 mẫu xét nghiệm tại Vĩnh Phúc đã ghi nhận 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ba trường hợp nghi ngờ và 101 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm.

Một trường hợp dương tính ghi nhận ngày 7/5 tại Vĩnh Phúc có liên quan đến Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen (thành phố Vĩnh Yên).

Trước đó, Vĩnh Phúc ghi nhận 24 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến địa điểm quán Bar – Karaoke Sunny (thành phố Phúc Yên), Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hoa Sen (thành phố Vĩnh Yên), một trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành rà soát, truy vết được 1.656 trường hợp F1, 11.506 trường hợp F2 và 10.030 trường hợp F3; đưa 1.063 trường hợp đi cách ly tập trung tại các cơ sở quân sự; 227 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế huyện, thành phố; 12.287 trường hợp cách ly tại nhà.

Tình hình dịch Covid-19, Nam Định phát hiện một ca dương tính, Ca nhiễm ở Hà Nam, ca nhiễm covid ở Hà Nội, cập nhật dịch bệnh covid, covid ở Hưng Yên, ca nhiễm ở Đà Nẵng
Kê khai thông tin trước khi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tiếp tục có những diễn biến khó lường, UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thực hiện giãn cách xã hội thành phố Vĩnh Yên trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 7/5 đến 0 giờ ngày 22/5 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Phúc thành lập thêm ba cơ sở cách ly tập trung, mở rộng khu vực cách ly y tế tại: Tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 2 và Trường Cao đẳng nghề số 2 - Bộ Quốc phòng, Trường Cao đẳng nghề số 2 tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh huy động nhân lực y tế từ các bệnh viện tư nhân và bệnh viện Trung ương đóng trên địa bàn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho các cơ sở cách ly.

Đà Nẵng ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 7/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông báo, trên địa bàn đã ghi nhận thêm hai ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 do lây nhiễm trong nước. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 4/5 đến 17 giờ ngày 7/5, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 10 ca dương với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ nhất là chị N.T.T.D, nhân viên văn phòng (sinh năm 1991, thuê nhà tại An Nhơn 7, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Tối 6/5, chị N.T.T.D được Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, người bạn đi cùng khai báo chị N.T.T.D có đến quán bar New Phương Đông.

Trường hợp thứ 2 là anh Đ.P, nhân viên điều dưỡng tại Khoa cấp cứu - Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng (sinh năm 1993, đường Phạm Văn Nghị, tổ 52, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Ngày 3/5, anh Đ.P bàn giao ca trực (tại Bệnh viện Hoàn Mỹ) có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.N (bệnh nhân 2982). Anh Đ.P được cách ly ngay tại Bệnh viện Hoàn Mỹ, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 và có kết quả âm tính. Ngày 4 đến ngày 5/5, anh Đ.P được đưa đi cách ly tại Khu Ký túc xá Phía Tây (quận Liên Chiểu).

Chú thích ảnh
Lực lượng Hóa học tiến hành công tác tiêu độc, khử trùng, phòng ngừa COVID-19. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Ngày 6/5, anh Đ.P được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, Sở Y tế Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai việc điều tra các yếu tố dịch tễ và quá trình di chuyển, tiếp xúc của các bệnh nhân; truy vết, cách ly, lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần với các các ca F0, các trường hợp có tiếp xúc với F1 và các trường hợp có liên quan theo đúng quy định.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng có công văn chỉ đạo đối với Công ty Quản lý và Phát triển chợ Đà Nẵng khẩn trương dọn vệ sinh môi trường, phun thuốc khử trùng, tiêu độc tại các chợ đang quản lý; bố trí, sắp xếp vị trí bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa phù hợp, đảm bảo an ninh trật tự. Sở lưu ý đối với chợ đầu mối Hòa Cường là nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, do đó phải quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Hà Nam: Phong tỏa tạm thời một khu vực tại thị trấn Quế

Ngay khi nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện K 3 cơ sở Tân Triều, trưa 7/5, các lực lượng chức năng đã lập 2 chốt phong tỏa tạm thời một khu vực tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam - là nơi ở của chị N. T .M .T có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sở Y tế Hà Nam, Trung tâm y tế huyện Kim Bảng và lực lượng chức năng huyện Kim Bảng đã phong tỏa tạm thời nơi ở của bệnh nhân để điều tra các trường hợp F1, F2 liên quan, đồng thời phun khử khuẩn và thực hiện các biện pháp y tế khác.

Thời gian từ ngày 22/4 đến ngày 7/5, chị T đã có lịch trình di chuyển liên tục, nhiều nơi giữa Hà Nội - Hà Nam khi đưa mẹ đi khám tại viện K3 cơ sở Tân Triều. Ngoài ra, trong thời gian ở Hà Nam, bệnh nhân vẫn đi làm bình thường tại khu du lịch Tam Chúc trong các ngày 29-30/4 và ngày 2-3/5.

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam và Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng đã lập 2 chốt phong tỏa tạm thời thị trấn Quế. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Ông Trương Mạnh Sức, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng và các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Nam nhanh chóng thành lập 2 tổ công tác đặc biệt để truy vết các F1 liên quan đến bệnh nhân N. T .M .T.

Sau khi ra soát tại thị trấn Quế và khu du lịch Tam Chúc, đến 16 giờ ngày 7/5, đơn vị đã xác định được 74 trường hợp là F1 và 760 người F2.

Hiện số F1 đã được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung tại trường cao đẳng Y Hà Nam. Bên cạnh việc truy vết các F1, F2 các cơ quan chức năng đã phun khử khuẩn các địa điểm bệnh nhân đã lui tới.

Chính quyền và ngành chức năng đã thông báo cho người dân đến những địa điểm chị T. khai báo, xác định các trường hợp tiếp xúc gần để có biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm, hạn chế sự lây lan ra cộng đồng.

Giải trình tự gene, xác định biến thể SARS-CoV-2 ở bệnh nhân của Hà Nội và Hải Dương

Thông tin từ Bộ Y tế chiều 7/5 cho biết, do diễn biến dịch COVID-19 hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh trong cộng đồng tại nhiều địa phương, đặc biệt đã xuất hiện các biến chủng virus mới lây nhiễm nhanh hơn, mạnh hơn và có khả năng làm tình trạng bệnh nặng lên, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo các Viện đầu ngành tiến hành lấy các mẫu của bệnh nhân mắc COVID-19 để giải trình tự gene nhằm đánh giá nguy cơ, có các biện pháp ngăn ngừa và phòng, chống dịch phù hợp cũng như lên phương án điều trị hiệu quả.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành lấy mẫu ở những bệnh nhân mắc COVID-19 ở một số địa phương để xác định nguồn gốc. Kết quả giải trình tự gene đối với mẫu của Hà Nội và Hải Dương.

Theo đó, ở Hà Nội: bệnh nhân 2911, là F1 của bệnh nhân 2899 ở Hà Nam thuộc biến thể B.1.1.7. Bệnh nhân người Ấn Độ, cách ly ở Hải Phòng, sau về cách ly tại Time City thuộc biến thể B.1.617.2

Mẫu của Hải Dương: Bệnh nhân người Ấn Độ, đi chuyến bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội cùng chuyến bay nhóm người Trung Quốc thuộc biến thể B.1.617.2. Bệnh nhân nhập cảnh từ Nhật Bản về, lấy mẫu ở khu cách ly tại Hải Dương thuộc biến thể B.1.1.7.

Chú thích ảnh
Xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Yên Bái. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

7 trường hợp F1 của các ca bệnh tại Thường Tín có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Trưa 7/5, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, 7 trường hợp F1 của 2 ca bệnh ở xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan ca bệnh L.V.C (sinh năm 1980, địa chỉ số 9 chợ Tía, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín) mắc Covid-19 sau khi trở về từ Đà Nẵng (bệnh nhân có ở tại khách sạn Mường Thanh, đường Võ Nguyên Giáp - nơi có chuyên gia Trung Quốc mắc bệnh), Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã xác định được 29 trường hợp F1 (gồm: 5 người trong gia đình, 4 người tại trạm thú y và 20 người bạn cùng lớp) và thực hiện khoanh vùng xung quanh nhà bệnh nhân (khoảng 20 hộ gia đình, 120 nhân khẩu ở ngõ phố chợ Tía).

Còn với bệnh nhân D.V.H (sinh năm 1987, ở 26 chợ Tía, xã Tô Hiệu) là em rể của bệnh nhân L.V.C, kết quả điều tra sơ bộ xác minh được 11 trường hợp F1 (gồm: 6 người trong gia đình và 5 người cùng đánh cầu lông), thực hiện khoanh vùng xử lý khu vực xung quanh nhà bệnh nhân (5 nhà ở mặt đường quốc lộ 1A).

Tất cả trường hợp F1 của 2 bệnh nhân này đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Kết quả, có 7 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Tình hình dịch Covid-19, Nam Định phát hiện một ca dương tính, Ca nhiễm ở Hà Nam, ca nhiễm covid ở Hà Nội, cập nhật dịch bệnh covid, covid ở Hưng Yên, ca nhiễm ở Đà Nẵng
Ống đựng mẫu xét nghiệm. Ảnh: Văn Dũng- TTXVN

7 trường hợp F1 dương tính, bao gồm: 2 ca F1 của bệnh nhân D.V.H là vợ của bệnh nhân P.T.H.T (30 tuổi) và con D.P.L (1 tuổi); 5 ca F1 của bệnh nhân L.V.C. là vợ của bệnh nhân D.T.K.N (38 tuổi), con L.Th.P (11 tuổi) và 3 người trong 1 gia đình: Chị D.T.T 36 tuổi (em vợ của D.V.H); P.T.H 39 tuổi (chồng chị D.T.T), cùng con là P.D.B.N.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thường Tín tiếp tục điều tra truy vết, khoanh vùng xử lý dịch, đồng thời, tích cực tuyên truyền khuyến cáo người dân thực hiện khai báo y tế, khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng, chống dịch: 0969.082.115 - 0949.396.115.

Trường hợp thứ 8 dương tính với SARS-CoV-2 là một bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Cụ thể theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận ca dương tính mới là người về tại khu vực ổ dịch của tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân này là N.T.C (nữ, sinh năm 1981, địa chỉ thường trú Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, quê quán tại xóm Hồ, thôn Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Từ ngày 30/4 đến 3/5, bệnh nhân cùng gia đình về quê ở huyện Thuận Thành nghỉ lễ. Đến chiều tối 3-5, bệnh nhân C từ Bắc Ninh về Hà Nội bằng xe ô tô cá nhân.

Ngày 6/5, sau khi nghe tin thôn Mão Điền ghi nhận 6 trường hợp dương tính liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2, đồng thời xác nhận mình là trường hợp F2 nên chị C đã chủ động khai báo tại trạm y tế.

Ngoài ra, chị C có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, sốt nhẹ nên đã được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và được Trung tâm Y tế quận Hà Đông lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính ngày 7-5.

Bệnh nhân C đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và đang được liên hệ để chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Điện Biên ghi nhận một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Trưa 7/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp này trú tại phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, đi trên chuyến bay số VN160 ngày 29/4 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội (chuyến bay có chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19).

Được biết, người này trở về Điện Biên ngày 29/4. Sau khi có thông báo của Bộ Y tế về chuyến bay số VN160 ghi nhận có chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19, ngày 2/5 người này đã đến Trạm Y tế phường Nam Thanh khai báo y tế, thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ. Ngày 3/5, người này xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính; kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 6/5 dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 này đã được đưa về Bệnh viện dã chiến thành phố Điện Biên Phủ để điều trị và cách ly theo quy định. 62 trường hợp F2 liên quan tới trường hợp này đang được đưa vào cách ly tập trung tại Trung đoàn 741.

Tình hình dịch Covid-19, Nam Định phát hiện một ca dương tính, Ca nhiễm ở Hà Nam, ca nhiễm covid ở Hà Nội, cập nhật dịch bệnh covid, covid ở Hưng Yên, ca nhiễm ở Đà Nẵng
Ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Điện Biên phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 7/5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố ghi nhận một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2.

Đó là trường hợp 1 nam giới, sinh năm 1999, quốc tịch Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang. Trước đó, tháng 3/2021, người này nhập cảnh vào Việt Nam từ Campuchia, được xác định mắc COVID-19 và cách ly điều trị tại tỉnh Kiên Giang (bệnh nhân 2458). Sau khi được công bố khỏi bệnh và tự cách ly tại nhà, ngày 19/4, người này lên Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện xét nghiệm COVID-19 để xuất cảnh.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho thấy, trường hợp này dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Liên quan đến ca bệnh này, cơ quan chức năng đã tạm thời phong tỏa hẻm 359 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3 để khoanh vùng phun khử khuẩn và điều tra dịch tễ. Hẻm 359 có 61 hộ dân, 210 người thường trú, 27 người tạm trú, 18 người lưu trú. Riêng căn nhà ca bệnh tái dương tính tạm trú có 4 tầng, 18 người lưu trú.

Tình hình dịch Covid-19, Nam Định phát hiện một ca dương tính, Ca nhiễm ở Hà Nam, ca nhiễm covid ở Hà Nội, cập nhật dịch bệnh covid, covid ở Hưng Yên, ca nhiễm ở Đà Nẵng
Nhân viên y tế lấy danh sách người đến xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Văn Dũng- TTXVN

Trong đêm 6/5/2021, ngành y tế thành phố đã triển khai lấy mẫu khẩn toàn bộ người sống chung trong căn nhà có trường hợp tái dương tính ở. Tất cả 38 mẫu đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Để giám sát nguy cơ dịch bệnh, ngành y tế lấy mẫu mở rộng tầm soát 254 người sống tại hẻm 359 Lê Văn Sỹ; tiếp tục điều tra truy vết các nơi ca dương tính từng tới.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, đây là trường hợp mắc COVID-19 và xuất viện từ cuối tháng 3/2021, là trường hợp tái dương tính. Những trường hợp tiếp xúc rất gần trong thời gian người này ở thành phố đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Phú Thọ ghi nhận một ca mắc COVID-19

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ cho biết, sáng 7/5, cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Phù Ninh đã xác định một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là chị Lê Thị Kim D. (sinh năm 1995, thường trú tại Khu 2, xã Kim Đức, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ).

Cũng trong sáng 7/5 các cơ quan chức năng của thành phố Việt Trì đã phong tỏa, cách ly khu vực liên quan đến ca bệnh, bao gồm cả nơi làm việc và khu vực sinh sống; tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 để cách ly.

Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã lập chốt nhằm kiểm soát tình hình dịch tại xã Kim Đức.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 xã Kim Đức đã thực hiện rà soát khẩn cấp đối với các trường hợp liên quan đến ca FO tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Sau khi rà soát, các cơ quan đã xác định một trường hợp F1 là chị Lê Thị Kim D. 

Ngày 29/4, chị D. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 chăm em gái là Lê Thị Mỹ L. (F0). Đến ngày 2/5, chị D. trở về  bằng xe khách tuyến Hà Nội - Yên Bái, xuống xe lúc 20 giờ cùng ngày và được em trai ra đón. Ngày 4/5, chị D. đi làm ở Công ty Nanuga Phú Thọ.

Sáng 6/5, chị D. được Trung tâm Y tế Việt Trì chuyển về cơ sở cách ly tập trung thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khoảng 3 giờ ngày 7/5, chị D. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Mẫu xét nghiệm lần 2 sau đó cũng cho kết quả tương tự.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Văn Dũng- TTXVN

Đà Nẵng ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 7/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông báo, trên địa bàn đã ghi nhận thêm 3 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 do lây nhiễm trong nước. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 4/5 đến 8 giờ ngày 7/5, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 8 ca mắc COVID-19.

Ca thứ nhất là chị  N.T.N. (sinh năm 1989, trú tại Mai Lão Bạng, Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) là nhân viên quán bar New Phương Đông. Ngày 6/5, chị N.T.N. được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ca thứ 2 là anh H.H.L., lao động tự do (sinh năm 1997, trú tại An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Vào 22 giờ ngày 28/4 đến 2 giờ ngày 29/4, anh H.H.L. cùng nhóm bạn đến quán Bar New Phương Đông. Ngày 6/5, anh H.H.L được Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ca thứ 3 là anh N.T.A.M., lao động tự do (sinh năm 1996, trú tại An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) ở cùng phòng với anh H.H.L. Ngày 6/5, anh N.T.A.M. được Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, Sở Y tế Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai việc điều tra các yếu tố dịch tễ và quá trình di chuyển, tiếp xúc của các bệnh nhân; truy vết, cách ly, lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần với các các ca F0, các trường hợp có tiếp xúc với F1 và các trường hợp có liên quan theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại quán bar New Phương Đông. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Cách ly y tế ba cơ sở của Bệnh viện K tại Hà Nội, truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2

Sáng 7/5, cả ba cơ sở của Bệnh viện K đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thực hiện cách ly y tế do có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tại cuộc kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19 tại Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì) vào sáng 7/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị Bệnh viện và các lực lượng chức năng của thành phố giám sát chặt chẽ việc cách ly y tế tại ba cơ sở của bệnh viện, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, trừ những trường hợp bệnh nhân nặng.

Cùng với việc cách ly y tế tại Bệnh viện, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với Bệnh viện tổ chức phun khử khuẩn trong khuôn viên bệnh viện; tạm thời đóng cửa, dừng hoạt động các hàng quán khu vực xung quanh bệnh viện. Bệnh viện phối hợp với các đơn vị chức năng và các địa phương truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch. Các đơn vị chức năng của thành phố kịp thời đáp ứng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho các khu vực cách ly khi có yêu cầu.

Trước đó, sáng 7/5, Bệnh viện K đã quyết định tạm thời cách ly y tế tại ba cơ sở của bệnh viện. Thời gian cách ly từ 5 giờ 30 phút ngày 7/5. Xung quanh khu vực các cổng của ba cơ sở đã lập hàng rào chốt chặn, đặt biển tạm thời không tiếp nhận bệnh nhân.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, qua xét nghiệm sàng lọc 123 mẫu tại Bệnh viện K (cơ sở 3 -Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã phát hiện 10 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình dịch Covid-19, Nam Định phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2, Ca nhiễm ở Hà Nam, ca nhiễm covid ở Hà Nội, cập nhật dịch bệnh covid, covid ở Hưng Yên
 Phong tỏa tạm thời Bệnh viện K - cơ sở 1 (số 9 A Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Hưng Yên phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thông báo nhanh của Sở Y tế Hưng Yên cho biết, sáng 7/5 trên địa bàn tỉnh có thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở thị xã Mỹ Hào và huyện Khoái Châu. Cả 4 trường hợp này đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tình hình dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng ở Hưng Yên đang có diễn biến rất phức tạp.

Hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở thị xã Mỹ Hào gồm: chị Vương Thị L.( sinh năm 1977 ở phường Phùng Chí Kiên), là F1 từ ổ dịch khu Phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, nơi bệnh nhân 3013 cư trú ( bệnh nhân 3013 lây nhiễm từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương). Chị Hồ Ngọc Thanh V. (sinh năm 1990 ở phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, công nhân Công ty may Châu Á ở huyện Yên Mỹ ) là F1 của bệnh nhân 3063 (Bệnh nhân 3063 là con gái của bệnh nhân 3013).

Qua truy vết nhanh ban đầu những người tiếp xúc liên quan đến hai người nói trên, lực lượng chức năng đã xác định được 19 trường hợp F1 và 10 trường hợp F2.

Tại huyện Khoái Châu, hai trường hợp dương tính là hai vợ chồng ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh. Người vợ là chị Lê Thị Th. đi chăm mẹ chồng điều trị ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ngày 28/4 đến nay, chị Th. ở nhà. Đến rạng sáng 7/5, chị Th. và chồng là anh Phạm Văn H. (sinh năm 1975) đều có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-CoV-2.

Huyện Khoái Châu đã khẩn cấp truy vết, rà soát bước đầu xác định được 12 trường hợp F1 và 12 trường hợp F2. Các cơ quan chức năng hiện đang khẩn cấp triển khai các giải pháp khoanh vùng, khống chế dịch.

Tình hình dịch Covid-19, Nam Định phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2, Ca nhiễm ở Hà Nam, ca nhiễm covid ở Hà Nội, cập nhật dịch bệnh covid, covid ở Hưng Yên
Một chốt kiểm dịch tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, Hưng Yên. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Nam Định phát hiện 1 ca dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 7/5, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định cho biết, tỉnh đã phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính lần một với SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Ca dương tính là chị L.T.Th., trú ở xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. Ngày 25/4, chị Th. đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Động Anh, Hà Nội) để chăm người thân, ngày 2/5 chị đi xe khách từ Hà Nội về lại nhà. Chị Th. đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh. 

Tình hình dịch Covid-19, Nam Định phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2, Ca nhiễm ở Hà Nam, ca nhiễm covid ở Hà Nội, cập nhật dịch bệnh covid, covid ở Việt Nam

Cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đang điều tra lý lịch dịch tễ của trường hợp này để truy vết những người đã tiếp xúc gần, cũng như khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Hà Nam ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, đến 7h ngày 7/5, Hà Nam ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp dương tính này là anhN.T.T.H., sinh năm 2004, trú ở thôn Quang Ốc, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Anh H. được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 do liên quan đến ổ dịch ở xã Đạo Lý. Như vậy, liên quan đến ổ dịch xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, hiện Hà Nam đã có 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 14 bệnh nhân đã được Bộ Y tế công bố.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, tỉnh đã truy vết được 54 người đã đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (các ca F1). Trong đó, có 21 người ở huyện Lý Nhân, 9 người ở thành phố Phủ Lý và 7 người của huyện Bình Lục. Người cao tuổi nhất la 91 tuổi, thấp nhất - 5 tuổi.

Ngay khi có thông tin về tình hình dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã điều tra dịch tễ và truy vết, đã xác định được 54 người đã từng đến Bệnh viện Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 14/4 đến ngày 4/5.

Tình hình dịch Covid-19, Nam Định phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2, Ca nhiễm ở Hà Nam, ca nhiễm covid ở Hà Nội, cập nhật dịch bệnh covid, covid ở Việt Nam

Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, Hà Nội khẩn trương truy vết

Đêm 6/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã công bố Hà Nội ghi nhận thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 gồm 2 ca ở Thường Tín và 1 ca ở Đông Anh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và Trung tâm y tế huyện Đông Anh, Trung tâm y tế huyện Thường Tín đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần để khoanh vùng và xử lý dịch.

Cụ thể, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Đông Anh là chị P.T.D. (sinh năm 1996, thường trú tại thôn Đìa, Nam Hồng, Đông Anh). Chị D. chăm chồng đang được điều trị tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 30/4, đến khoảng 10 giờ ngày 4/5 thì về nhà. Tối 4/5, chị D bị sốt, đau họng và đã quay lại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 vào sáng ngày 5/5 nhưng bệnh viện không tiếp nhận do đang thực hiện cách ly.

Tình hình dịch Covid-19, Nam Định phát hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2, Ca nhiễm ở Hà Nam, ca nhiễm covid ở Hà Nội, cập nhật dịch bệnh covid, covid ở Việt Nam
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Sau đó, chị D. đã đến khai báo tại Trạm Y tế xã Nam Hồng và được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Tại đây chị D. đã được lấy mẫu gửi Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 6/5.

Hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Thường Tín là anh L.V.C. (sinh năm 1980, thường trú tại số 9, chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín). Anh C. đi Đà Nẵng từ ngày 27/4 đến ngày 29/4, ở tại khách sạn Mường Thanh trên đường Võ Nguyên Giáp, nơi có bệnh nhân Trung Quốc mắc COVID-19. Tối 3/5, anh C. có biểu hiện sốt nhẹ, mệt mỏi, khó chịu, các ngày sau có thêm biểu hiện ho khan, đau cơ, tức ngực, khó thở, mất vị giác. Ngày 4/5, anh C. đến khám tại Bệnh viện Medlatec (cơ sở Nghĩa Dũng) và có xét nghiệm SARS – CoV-2. Kết quả cho thấy anh âm tính nhưng khi về nhà anh cẩm nhận rằng các triệu chứng tăng dần. Đến ngày 6/5, anh C. được xét nghiệm lại ở Bệnh viện Medlatec và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca dương tính khác là anh D.V.H. - em vợ của anh L.V.C. (sinh năm 1987, thường trú tại 26 chợ Tía, Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín) làm nghề bán thuốc thú y tại nhà, trong 14 ngày gần đây không đi đâu xa, không liên quan đến các khu vực nguy cơ.

Ngày 3/5, anh D.V.H. dự cuộc liên hoan gia đình tại nhà hàng Thiềm cùng với gia đình anh rể D.V.C. Tại bữa ăn, anh H. có tiếp xúc gần với anh C. Chiều 5/5, anh D.V.H. bị sốt cao 40 độ C, ho, sốt, mất khứu giác, mất vị giác, đau mỏi người. Sáng 6/5, anh H. cùng anh C. đi xe ô tô cùng anh C. đến Bệnh viện Medlatec (cơ sở Nghĩa Dũng) để làm xét nghiệm và nhận được thông báo là anh dương tính với SARS-CoV-2 vào hồi 21 giờ cùng ngày.

Ba trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2 của Hà Nội đã được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tạm thời phong tỏa toàn bộ Bệnh viện K từ ngày 7/5 để chống dịch COVID-19

Sáng 7/5, Giám đốc Bệnh viện K Lê Văn Quảng đã ký quyết định về việc tạm thời phong tỏa từ 5 giờ 30 phút ngày hôm nay đối với toàn bộ bệnh viện (gồm 3 cơ sở) để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị.

Bệnh viện K yêu cầu các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng cá nhân, sinh hoạt cho những người được cách ly gồm cán bộ, nhân viên của bệnh viện, các bệnh nhân.

Tình hình dịch Covid-19, Phong tỏa bệnh viện K Tân Triều, Ca nhiễm ở viện K, số ca nhiễm ở viện K, viện K phong tỏa từ ngày 7/5
Hàng rào được dựng trước cửa Bệnh viện K Cơ sở 3 tại số 30, đường Cầu Bươu, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Cũng trong sáng 7/5, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, qua xét nghiệm sàng lọc 123 mẫu tại Bệnh viện K (cơ sở 3 tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), đã có 10 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện.

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) từ 8h ngày 5/5 đến 8h ngày 19/5từ 5 giờ 30 phút ngày 7/5 do tại đây có chùm ca dương tính với SARS-CoV-2.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm