Dịch COVID-19: Hành khách đến, trở về từ các vùng dịch của Hàn Quốc được yêu cầu cách ly 14 ngày

24/02/2020 19:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 24/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay.

Dịch COVID-19: Những chiến sĩ 'áo trắng' trong vùng tâm dịch

Dịch COVID-19: Những chiến sĩ 'áo trắng' trong vùng tâm dịch

Mặc dù có lịch trực dày đặc nhưng nhiều y, bác sỹ vẫn lên đường theo sự phân công của ngành, cắm chốt tại các làng, xã, trực ở các cơ sở điều trị, cách ly 24/24 để phòng chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, số trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Hàn Quốc tăng nhanh với 602 trường hợp, tập trung chủ yếu tại thành phố Daegu và khu Bắc Gyeongsang Hàn Quốc. Với số người nhiễm bệnh cao thứ 2 thế giới sau Trung Quốc, chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất. Thành phố Daegu là thành phố lớn thứ 4 của Hàn Quốc, tại hai khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang Hàn Quốc có 26.787 công dân Việt Nam sinh sống. Do đó, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam thông qua các chuyến bay từ thành phố Daegu sẽ rất lớn nếu không có các biện pháp kiểm soát tốt.

Liên quan đến thông tin các chuyến bay, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, đến thời điểm hiện tại, 4 hãng hàng không của Việt Nam (bao gồm: Bamboo Airways, Vietjet Air, Jetstar Pacific Airlines và Vietnam Airlines) khai thác 14 đường bay từ Cam Ranh, Đà Lạt, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi đến Busan, Incheon, Jeolla-Nam, Gangwon, Cheongwon-gu và Daegu (Hàn Quốc) với tổng tần suất 182 chuyến/tuần/chiều. 8 hãng hàng không Hàn Quốc khai thác 10 đường bay từ 4 thành phố là Busan, Incheon, Daegu và Jeolla Nam đi đến Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với tổng tần suất 381 chuyến/tuần/chiều. Hiện có hai hãng hàng không đang khai thác đi đến Daegu (mã hiệu TAE): Vietjet Air khai thác đường bay TAE-DAD với tần suất 7 chuyến/tuần/chiều; Tway Air của Hàn Quốc khai thác 2 đường bay từ Daegu đi/đến Đà Nẵng, Cam Ranh với tổng tần suất 14 chuyến/tuần/chiều (mỗi đường 7 chuyến/tuần/chiều).

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, hiện nay tất cả các hãng đều giảm khoảng 60% số lượng chuyến bay đi đến Daegu nói riêng và đến Hàn Quốc nói chung. Trong hai ngày 23-24/2, mỗi ngày chỉ có khoảng 50 hành khách bay và có xu hướng tiếp tục giảm. Cùng với khuyến cáo của chính quyền Hàn Quốc, người dân Daegu không nên ra ngoài trong 2 tuần tới, ngành Hàng không Việt Nam dự báo đến hết ngày 24/2 không có khách đi lại nên từ ngày 25/2 sẽ không có chuyến bay từ Daegu, Hàn Quốc đến Việt Nam và ngược lại. Đặc biệt, theo quy định, hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc tại tất cả các cửa khẩu phải khai báo y tế bắt buộc từ 15 giờ ngày 23/2/2020; khách từ Daegu, Hàn Quốc khi đến Việt Nam phải thực hiện cách ly 14 ngày như đối với các tỉnh có dịch ở Trung Quốc.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết, theo thống kê của Bộ Tư pháp Hàn Quốc, hiện có khoảng 200.000 công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và lao động tại Hàn Quốc, trong đó có 26.787 người tại Daegu và khu Bắc Gyeongsang. Người Việt Nam tại Daegu và khu Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc vẫn đi làm bình thường, không ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, để hỗ trợ người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc phòng, chống dịch bệnh, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc chủ động liên hệ với các cơ quan đối tác như Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, Cục Xuất nhập cảnh, Bộ Tư pháp Hàn Quốc... cập nhật thông tin liên quan đến chính sách, quy định đối với người lao động nước ngoài về nhập cảnh: quy định không xử phạt cư trú bất hợp pháp khi đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế nếu có các triệu chứng lây nhiễm; quy định kéo dài thời gian làm việc thêm 50 ngày đối với những lao động có hợp đồng… Đồng thời, các cơ quan chức năng liên tục theo dõi, cập nhật thông tin liên quan đến dịch trên các phương tiện truyền thông để chủ động cung cấp thông tin đến người lao động qua các kênh như Văn phòng Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, đại diện doanh nghiệp tư vấn tại các trung tâm hỗ trợ lao động nước ngoài, trang thông tin điện tử của người Việt Nam tại Hàn Quốc, các chi hội người Việt Nam ở các địa phương… Các cơ quan chức năng thiết lập, kết nối các đầu mối liên lạc tại trung tâm Daegu và khu Bắc Gyeongsang để cập nhật thông tin, lập đường dây nóng liên lạc trực tiếp; theo dõi tình hình sức khoẻ người lao động và có các biện pháp hỗ trợ trong những trường hợp cần thiết.

Tại cuộc họp, các chuyên gia y tế Việt Nam cho biết, ngày 23/2, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Park Neung-hoo khẳng định, Hàn Quốc có các hệ thống y tế, chuyên gia và công nghệ tiên tiến, có khả năng đối phó với dịch COVID-19. Để đối phó với sự lây lan, Chính phủ Hàn Quốc sẽ lập một trung tâm xử lý dịch COVID-19 do Thủ tướng Chung Sye-kun đứng đầu. Mặc dù sự lây lan của virus SARS-CoV-2 dự kiến sẽ tiếp diễn, song, Chính phủ Hàn Quốc tin tưởng, sự lây lan của dịch COVID-19 sẽ được kiềm chế hoàn toàn.

Với cơ sở trên, các chuyên gia y tế Việt Nam nêu rõ, việc hạn chế nhập cảnh, cách ly những người đến từ vùng có dịch Daegu và khu Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc vào thời điểm này là phù hợp. Đối với công dân Việt Nam, người lao động, các cô dâu lấy chồng Hàn Quốc... nên thực hiện nghiêm các khuyến cáo, hướng dẫn y tế của chính quyền nước sở tại.

Đồng quan điểm, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nêu rõ, các Bộ đã có ý kiến, chỉ đạo đến các cơ quan chức năng tại Hàn Quốc như Đại sứ quán, cơ quan quản lý lao động Việt Nam... yêu cầu người lao động, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của cơ quan nước sở tại. Đặc biệt, nhận định với hệ thống y tế phòng, chống dịch thuộc nhóm các nước đứng đầu thế giới và đã có kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh nguy hiểm như dịch MERS-CoV năm 2018 của Hàn Quốc, các chuyên gia y tế và thành viên Ban Chỉ đạo khuyến nghị, trong thời điểm hiện tại, công dân Việt Nam không nên trở về nước; những trường hợp về Việt Nam phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn đang kiểm soát tốt tình hình; không chủ quan, luôn luôn sẵn sàng các tình huống mới; thực hiện kịp thời, chủ động công tác phòng, chống dịch. Trước diễn biến tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục cập nhật, hoàn thiện các phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống, diễn biến của dịch bệnh do virus SARS-CoV-2, bổ sung kịch bản thu dung và điều trị với số lượng người nhiễm bệnh lớn hơn.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến ngày 24/2, thế giới đã ghi nhận 78.856 trường hợp mắc COVID-19 tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tại Trung Quốc đã ghi nhận 76.936 trường hợp mắc tại 31/31 tỉnh, thành phố. Tại 32 quốc gia và vùng lãnh thổ khác ngoài Trung Quốc ghi nhận 1.920 trường hợp mắc gồm: Nhật Bản 772 trường hợp (tàu Diamon Princess 634 trường hợp), Singapore 89 trường hợp, Thái Lan 35 trường hợp, Hàn Quốc 602 trường hợp, Hồng Kông (Trung Quốc) 70 trường hợp, Đài Loan (Trung Quốc) 28 trường hợp, Malaysia 22 trường hợp, Australia 22 trường hợp, Đức 16 trường hợp, Việt Nam 16 trường hợp, Mỹ 35 trường hợp, Pháp 12 trường hợp, Ma Cao (Trung Quốc) 10 trường hợp, Canada 9 trường hợp, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất 13 trường hợp, Anh 9 trường hợp, Ấn Độ 3 trường hợp, Philippin 3 trường hợp, Italia 113 trường hợp, Nga 2 trường hợp, Tây Ban Nha 2 trường hợp, Campuchia 1 trường hợp, Phần Lan 1 trường hợp, Nepal 1 trường hợp, Sri Lanka 1 trường hợp, Thuỵ Điển 1 trường hợp, Bỉ 1 trường hợp, Ai Cập 1 trường hợp, Isarel 1 trường hợp, Li Băng 1 trường hợp. Về số tử vong, thế giới ghi nhận 2.463 trường hợp, trong đó tại Trung Quốc đại lục 2.443 trường hợp, Hàn Quốc 5 trường hợp, Iran 5 trường hợp, Nhật Bản 3 trường hợp (trong đó tàu Diamon Princess 2 trường hợp), Philippin 1 trường hợp, Hồng Kông (Trung Quốc) 2 trường hợp, Italia 2 trường hợp, Pháp 1 trường hợp, Đài Loan (Trung Quốc) 1 trường hợp.

Từ ngày 13/2 đến nay, Việt Nam không ghi nhận các trường hợp mắc mới.  Tính đến ngày 23/2, tất cả 16 trường hợp mắc bệnh đã được điều trị khỏi. Cụ thể, 11 bệnh nhân điều trị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa và Thanh Hóa đã khỏi bệnh và được xuất viện. Tại Phòng khám đa khoa Quang Hà, Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, 4 bệnh nhân đã khỏi bệnh; 1 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính, hiện đang theo dõi thêm một số ngày đảm bảo an toàn trước khi ra viện. Hiện còn 32 trường hợp đang nghi ngờ, được theo dõi, cách ly. Tổng số mẫu xét nghiệm 1.263 ca và 6.470 trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Diệp Trương - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm