Dịch COVID-19: Đã 94 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

19/07/2020 07:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 6 giờ ngày 19/7, không có thêm ca mắc mới; hiện Việt Nam vẫn chỉ ghi nhận 381 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

9/25 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2

9/25 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 18/7 cho biết: Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 18/7, Việt Nam đã 93 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong cộng đồng, đã 94 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm. Tổng cộng 242 ca mắc COVID-19 từ bên ngoài, sau khi nhập cảnh được cách ly ngay.  

Cả nước hiện có 12.798 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 100 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 12.273 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 425 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Chú thích ảnh
Lấy máu xét nghiệm cho công dân về cách ly tập trung tại Trung đoàn 151. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 357 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong tổng số 381 người mắc COVID-19 ở nước ta. Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị sức khỏe tại các cơ sở y tế trong cả nước. Trong số này, hiện có 6 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 4 ca âm tín lần 2 trở lên.

P.V - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm