Dịch COVID-19: Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM bác thông tin một bệnh nhân tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2

28/02/2020 21:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều tối 28/2, lãnh đạo Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, một bệnh nhân vừa tử vong tại Bệnh viện này không liên quan đến dịch bệnh COVID-19 như thông tin đồn thổi trước đó.

Dịch COVID-19: WHO tuyên bố dịch bệnh đang trở nên nghiêm trọng hơn

Dịch COVID-19: WHO tuyên bố dịch bệnh đang trở nên nghiêm trọng hơn

Ngày 28/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra "đang trở nên nghiêm trọng hơn" sau khi Nigeria xác nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên tại quốc gia châu Phi phía Nam sa mạc Sahara này. Cơ quan của Liên hợp quốc cũng nhắc lại cảnh báo dịch COVID-19 có nguy cơ lây lan tới hầu hết các quốc gia trên toàn cầu.

Theo đó, bệnh nhân nữ N.A.P (sinh năm 1993) nhập viện trong tình trạng đau bụng, khó thở, tiêu chảy, huyết áp thấp, xét nghiệm có men tim cao. Các bác sỹ Bệnh viện Nhân dân 115 chẩn đoán bệnh nhân bị viêm cơ tim cấp, suy hô hấp cấp tiến triển, suy đa phủ tạng. Dù được cứu chữa tận tình nhưng bệnh nhân đã tử vong vào chiều 27/2.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.  Ảnh: TTXVN

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân không có yếu tố liên quan tới dịch bệnh COVID-19 như không đi từ vùng dịch về, không tiếp xúc với người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, do bệnh nhân bị suy hô hấp, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên lãnh đạo bệnh viện đã triển khai điều trị cấp cứu bệnh nhân trong điều kiện cách ly.

Song song đó, các bác sỹ tiến hành phết họng bệnh nhân, lấy dịch nội khí quản đưa đi xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Nguyên nhân bệnh nhân tử vong được xác định do viêm cơ tim cấp, suy hô cấp cấp tiến triển và suy đa phủ tạng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, ngày 27/2 có một bệnh nhân đã tử vong tại Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh do nhiễm SARS-CoV-2 khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. 

Liên quan đến tình hình cách ly người về từ vùng dịch, ngày 28/2, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Thành phố đang tiến hành cách ly 220 trường hợp đi từ vùng dịch về tại Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính (huyện Củ Chi).

Trước tình hình người Việt Nam sinh sống hoặc đi qua khu vực Daegu và khu Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) về Việt Nam ngày càng nhiều, Thành phố chuẩn bị mở thêm Bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính tại huyện Nhà Bè và huy động thêm những bệnh viện mới được xây dựng nếu trường hợp dịch bệnh tăng cao; thiết lập các cơ sở cách ly tập trung tại 24 quận, huyện...

Đinh Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm