Đêm nay diễn ra mưa sao băng đầu tiên của năm 2017

03/01/2017 20:06 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trận mưa sao băng đầu tiên của năm 2017 sẽ diễn ra vào đêm nay rạng sáng ngày mai (4/1) có tên gọi là Quadrantids với mật độ sao băng từ 50-100 vệt mỗi giờ vào lúc cực điểm.

Theo Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam, so với hai trận mưa sao băng lớn nhất năm là Geminids và Perseids, mưa sao băng Quadrantids được cho là có ít sao băng dài và sáng hơn. Bên cạnh đó, cực điểm của Quadrantids chỉ kéo dài vài giờ chứ không lâu như các trận mưa sao băng lớn nói trên. Bởi vậy, đây được xem là một trận mưa sao băng cỡ trung bình.


Thời điểm quan sát tốt nhất trận mưa sao băng này là khoảng 3 giờ sáng, hướng nhìn về phía Đông và Đông Bắc với độ cao khoảng từ 30-50 độ.

Kinh nghiệm cho thấy, để theo dõi một trận mưa sao băng tốt, người xem cần tránh ánh đèn cao áp, chọn góc nhìn rộng… 

Đặc biệt, người quan sát cần lưu ý vấn đề thời tiết để bảo vệ sức khỏe cũng như quyết định xem có nên tiếp tục quan sát mưa sao băng hay không…

Thông thường, người quan sát có thể căn cứ vào việc nếu đếm được vài chục ngôi sao trên bầu trời thì sẽ có cơ hội xem mưa sao băng.

Theo Trung Hiền - Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm