Daknong: Mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng

26/08/2008 19:36 GMT+7 | Thế giới

Chiều 26-8, một cơn mưa đá kèm theo lốc xoáy đã tàn phá thôn 9, xã Kiến Thành và thôn 10 xã Quảng Tín, huyện Đác R'Lấp (tỉnh Đác Nông), gây tốc mái, sụp tường hơn 100 nhà dân; trong đó 19 ngôi nhà dân bị sụp đổ hoàn toàn.

Do sơ tán kịp thời nên không xảy ra thương vong về người, song mưa đá và lốc xoáy cũng làm ngã đổ, gãy hàng chục ha cây điều và cà phê, ước tính thiệt hại cả chục tỷ đồng.

Theo người dân địa phương, đây lần đầu tiên trong nhiều năm qua mới có trận mưa đá kèm theo lốc xoáy trên diện rộng, gây thiệt hại lớn như vậy. Hạt mưa đá lớn đến nỗi khi rơi đã làm sập mái nhà và gãy đỗ cây trồng.

Ngay sau khi mưa đá và lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, triển khai thực hiện nhiều biện pháp giúp người dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Theo Nhân Dân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm