Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự 5 đối tượng đánh bạc với số tiền giao dịch mỗi tuần trên 2 tỷ đồng

12/10/2019 15:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 12/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk), đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch mỗi tuần trên 2 tỷ đồng.

Phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng

Phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng

Ngày 12/8, theo thông tin phát đi từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C02) phối hợp với Công an một số đơn vị, địa phương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hơn 1.600 tỷ đồng.

Theo đó, 5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Khánh (51 tuổi), Nguyễn Ngọc Đại (44 tuổi) cùng ngụ huyện Krông Búk; Hoàng Mai Linh (32 tuổi), Nguyễn Phi Hùng (33 tuổi) và Bùi Quân Đạt (23 tuổi) cùng ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Nhóm này do Lê Văn Khánh cầm đầu.

Trước đó, chiều 7/10, sau một thời gian trinh sát, nắm tình hình, một tổ công tác của Đội 7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã bắt giữ các đối tượng khi đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của 5 đối tượng này, tổ công tác đã thu giữ gần 150 triệu đồng, nhiều điện thoại di động, máy tính xách tay và các tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Chú thích ảnh
Các đối tượng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN

Bước đầu, Khánh khai nhận, đầu tháng 9/2019, Khánh nhận một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng Internet của một người tên Hoàn. Sau đó, Khánh đưa về chia nhỏ làm nhiều tài khoản rồi giao cho những đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá với với các con bạc.

Bước đầu, Công an đã làm rõ, mỗi tuần, đường dây này tham gia cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch trên 2 tỷ đồng. Mặc dù Khánh khai nhận đường dây cá độ bóng đá này mới hoạt động từ đầu tháng 9/2019, nhưng qua trinh sát và các tài liệu thu thập được thì đường dây này đã hoạt động từ nhiều năm nay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuấn Anh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm