Đà Nẵng xử lý các đối tượng đua xe, gây rối trật tự trên đèo Hải Vân

03/12/2019 19:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 3/12, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Đà Nẵng) cho biết: Đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các thanh niên có hành vi vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân.

Truy tố hai lái xe gây tai nạn trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Truy tố hai lái xe gây tai nạn trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Cùng với việc giao cáo trạng cho các bị can, hồ sơ vụ án đã được Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên chuyển đến Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên để xét xử theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 1/12, trên mạng xã hội lan truyền clip hình ảnh một số thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu xe gây náo loạn trên đèo Hải Vân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xác định được một trong các đối tượng trong nhóm thanh niên là Phan Thanh Phú (sinh năm 2001, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Chú thích ảnh
Nam thanh niên điều khiển xe máy Exiter màu xám dừng trên đèo sau màu bốc đầu xe. (Ảnh cắt từ clip)

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận, ngày 1/12 đã cùng Nguyễn Thanh Triều (sinh năm 2000, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) và Nguyễn Thanh Huy (sinh năm 2002, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) chạy xe máy lên đèo Hải Vân.

Khi đến khu vực đỉnh đèo, Phú điều khiển xe máy hiệu Exciter BKS 43F1 - 470.95 thực hiện hành vi bốc đầu xe, đi bằng một bánh. Triều vào quán uống nước và giao xe hiệu Honda Winner BKS 43F1 - 450.28 của mình cho Huy thực hiện hành vi bốc đầu xe. Đáng chú ý, Huy vẫn chưa đủ tuổi điều khiển chiếc xe máy trên. 

Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ 2 phương tiện trên để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Quốc Dũng (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm