Đà Nẵng: Cấp bách ứng phó đợt dịch Covid-19 mới

20/06/2021 18:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung cao độ, tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong tình hình mới; tạm dừng các hoạt động, dịch vụ đã mở cửa trước đây để hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

Tiến tới khẳng định Đà Nẵng 'sạch' Covid-19 trong cộng đồng

Tiến tới khẳng định Đà Nẵng 'sạch' Covid-19 trong cộng đồng

Chiều 21/5, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp tục quán triệt các đơn vị, địa phương không nới lỏng các biện pháp phòng, chống Covid-19 đang triển khai.

Báo cáo tại cuộc họp chiều 19/6, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận thêm 23 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 và đều trú tại quận Thanh Khê. Các trường hợp này đều liên quan đến bệnh nhân N.V.H (trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) – nhân viên bảo vệ tại Công ty Nhựa Duy Tân.

Theo đánh giá của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, đây là trường hợp lây nhiễm phức tạp nên cần tiếp tục khẩn trương truy vết, xét nghiệm diện rộng; các địa phương kích hoạt lại các cơ sở cách ly, tăng cường hoạt động của các Tổ COVID-19 cộng đồng... 

* Nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Thành phố tiếp tục bắt tay vào đợt cao điểm mới trong phòng chống dịch COVID-19; đề nghị các cấp, ngành bình tĩnh trong xử lý các tình huống nhưng phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những lỗ hổng, sai sót trong thời gian qua dẫn đến đợt bùng phát mới.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, sự chủ quan là nguyên dân chính dẫn đến đợt bùng phát lần này. Nếu xe tải từ thành phố Hồ Chí Minh được kiểm soát tốt thì sẽ không dẫn đến những hậu quả lớn như hôm nay. Lực lượng trực chốt đã có biểu hiện lơ là, buông lỏng kiểm soát xe ra vào thành phố tự do.

Nguyên nhân thứ 2 dẫn đến đợt dịch này là ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp và một số bộ phận người dân, dù biết trước nguy cơ nhưng vẫn không thực hiện nghiêm túc việc khai báo. Bản thân trường hợp F0 có biểu hiện bệnh nhưng không thực hiện khai báo y tế.

* Tiếp tục dừng hoạt động tắm biển để phòng dịch Covid-19

Trước đề xuất của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng đề xuất tạm dừng hoạt động tắm biển và chỉ cho phép các hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bán hàng mang đi,  Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh thống nhất tạm dừng các hoạt động không cần thiết hoặc tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đồng thời, thống nhất từ 12 giờ trưa ngày 20/6, tạm dừng hoạt động tắm biển và chỉ cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ cho khách mang đi.

Chú thích ảnh
Tp Đà Nẵng tiếp tục dừng hoạt động tắm biển để phòng dịch Covid-19

Tối cùng ngày, UBND thành phố đã có Văn bản số 3770/UBND-KGVS về việc dừng một số hoạt động để phòng, chống COVID-19, theo đó yêu cầu tạm dừng các hoạt động tại các cửa hàng, nhà hàng, quán ăn, uống, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chỉ được bán hàng cho khách mang đi, đặt hàng và bán hàng qua mạng, giao hàng tận nơi cho khách hàng, nghiêm cấm phục vụ khách tại chỗ và hoạt động tắm biển.

* Kiểm soát chặt phương tiện ra vào

Theo báo cáo của Công an thành phố Đà Nẵng, trong ngày 19/6, CATP đã xử lý 62 vụ với 94 người vi phạm quy định phòng, chống dịch. Liên quan đến việc chốt kiểm soát dịch tại Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) để xe chở hàng từ thành phố Hồ Chí Minh đi vào Đà Nẵng, CATP đang chỉ đạo các cấp điều tra, đánh giá và xử lý trách nhiệm.

Trong thời gian tới, CATP chỉ đạo các chốt kiểm soát chặt chẽ lượng phương tiện ra vào thành phố.

Chú thích ảnh
Phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19 ở TP. Đà Nẵng. Ảnh: TL

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh, cần tăng cường lực lượng trực, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo sức khỏe cho lực lượng trực chốt. Đồng thời, giao Công an Tp Đà Nẵng triển khai thêm các chốt tại Hòa Liên, Hòa Sơn (Hòa Vang) và Liên Chiểu.

Bên cạnh đó, hướng dẫn và xây dựng quy trình để tiếp nhận và xử lý các xe ra vào thành phố. Lực lượng trực chốt cương quyết xử lý, các trường hợp đủ điều kiện mới được vào thành phố. Các Tổ dân phố, Tổ COVID-19 trong cộng đồng tăng cường giám sát, báo cáo khi phát hiện có người về từ vùng dịch.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh giao Văn phòng UBND thành phố gửi văn bản cho các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, các quận huyện yêu cầu thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và giám sát người đến công tác, làm việc, tiếp nhận giao hàng…

Tất cả những thông tin liên quan đến người từ vùng dịch về phải báo cáo ngay với chính quyền địa phương, cơ quan cấp trên có liên quan. Đơn vị nào vi phạm sẽ cương quyết xử lý, thậm chí đình chỉ hoạt động.

“Cả thành phố gồng mình, triển khai bao nhiêu biện pháp, tốn kém bao nhiêu vật lực để chống dịch nhưng chỉ một bộ phận lơi lỏng, thiếu ý thức trách nhiệm đã dẫn đến hậu quả như hôm nay. Vì thế, các cấp, ngành có biện pháp chỉ đạo quyết liệt hơn”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị, Đài truyền hình và các quận, huyện thông qua Tổ COVID-19 cộng đồng thông báo khẩn tất cả những người đã tiếp xúc với những người ở Công ty Nhựa Duy Tân và người dân kiệt K407 (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) thực hiện khai báo y tế và các địa phương tổ chức xét nghiệm ngay.

Lực lượng CATP và Sở Y tế tổ chức rà soát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động tại các chốt đúng quy định, tăng cường công tác kiểm tra. Đồng thời, bổ sung lực lượng, phương tiện, điều kiện làm việc cho lực lượng làm việc tại các chốt.

Bên cạnh đó, CATP kiểm tra, báo cáo xử lý trách nhiệm các chốt, đặc biệt là chốt đã để lọt xe từ Thành phố Hồ Chí Minh vào thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, CATP liên hệ ngay với cấp trên để triển khai lực lượng, quản lý, kiểm soát phương tiện trên các tuyến đường do Bộ Công an quản lý.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải thành phố |Đà Nẵng phối hợp CATP, Sở Tư pháp và quận Thanh Khê làm rõ trách nhiệm của Công ty Nhựa Duy Tân và những người liên quan vì đã không thông tin về trường hợp lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng và không báo thông tin lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm, thậm chí đình chỉ hoạt động của công ty này.

Tính đến chiều ngày 20/6, Đà Nẵng ghi nhận thêm 34 ca mắc COVID-19 mới tại cộng đồng. Đây là đợt dịch thứ 4 bùng phát ở Đà Nẵng sau khi TP trải qua 31 ngày không có ca lây nhiễm.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm