Cứu kịp thời 22 ngư dân gặp nạn ở ngư trường Hoàng Sa

07/03/2016 16:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trưa 7/3, tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 4037 đã đưa 22 ngư dân trên 2 tàu cá QNg 94326 TS và QNg 98326 TS của ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn ở ngư trường Hoàng Sa cập cảng an toàn.

Trước đó, ngày 5/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông báo và yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp tàu cá QNa 94326 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi, do ông Phan Tấn Triều, trú tại xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, làm thuyền trưởng, trên tàu có 10 thuyền viên, tàu bị hỏng trục, chân vịt không có khả năng cơ động, tàu trôi tự do ở ngư trường thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngay sau khi nhận được tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã nhanh chóng điều động tàu Cảnh Sát biển 4037 đang làm nhiệm vụ trên biển, khẩn trương cơ động, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ tàu cá của ngư dân. Sau hơn 13 giờ cơ động trên biển, tàu Cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn. Ngay sau đó, cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển đã kịp thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ chăm sóc y tế cho các ngư dân và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đưa tàu cá QNa 94326 TS cùng ngư dân về đất liền.

Ảnh minh họa: Ngư dân đánh cá trên ngư trường miền Trung (Nguồn: internet) 

Trên đường đưa tàu cá QNa 94326 TS về đất liền để sửa chữa, tàu Cảnh sát biển 4037, do Đại úy Ngô Công Qúy làm thuyền trưởng tiếp cận tàu cá mang số hiệu QNa 98362 TS do ông Trần Minh Vương, ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên đang gặp sự cố máy móc, không thể khắc phục được, tàu cá này đang trôi dạt tự do trên biển. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, tàu Cảnh sát biển 4037 đã nhanh chóng chuyển hướng để tiếp cận tàu cá mang số hiệu QNa 98362 TS để thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 4037 và một số ngư dân đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp để đưa hai tàu gặp nạn cùng ngư dân trên 2 tàu về đất liền an toàn.

Sau khi cập cảng Vùng Cảnh sát biển 2, toàn bộ 22 ngư dân trên 2 tàu cá gặp nạn đã được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và động viên tinh thần trước khi trở về sum họp cùng gia đình./.

Đoàn Hữu Trung - TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm