Củng cố đạo đức dòng họ - góp phần giảm tội ác

16/08/2015 14:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 15/8 tại TP.HCM, Viện Lịch sử Dòng họ đã có buổi họp báo giới thiệu Hội nghị thông báo Gia phả học lần 1 tại TP.HCM. Hội nghị sẽ diễn ra lúc 7h30-11h30 ngày 29/8/2015 tại Hội trường Thành ủy TP.HCM (272 Võ Thị Sáu, Q.3).

Hội nghị sẽ đề cập đến các nội dung như: Giới thiệu 20 năm hoạt động gia phả - từ Trung tâm Nghiên cứu và thực hành gia phả đến Viện Lịch sử Dòng họ; Kỷ lục gia và UNESCO với vấn đề sưu tầm các giá trị nổi bật của dòng họ, chi họ; Gia phả học…

Những nội dung trên với mục đích tổng kết hoạt động của ngành gia phả học; đánh giá các thành tựu và tồn tại của việc dựng phả; tạo điều kiện giúp giới trẻ hiểu đúng đắn về Quốc tổ Hùng Vương, tổ tiên các dòng họ, tăng cường sự đoàn kết giữa các dòng họ…

Có mặt tại buổi họp báo, GS Mạc Đường - Chủ tịch Hội đồng Viện Lịch sử Dòng họ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội tại TP.HCM chia sẻ: Hiện nay, tình trạng đạo đức của xã hội có dấu hiệu suy đồi, tệ nạn phát triển, nên việc chăm lo đạo đức cho gia đình dòng họ cần được củng cố, bởi gia đình là tế bào của xã hội. Chăm lo đạo đức cho dòng họ là vấn đề cấp thiết, nó sẽ là một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần này.

Dự kiến tham gia hội nghị sẽ có các đại biểu từ 3 miền Nam, Trung, Bắc thuộc các thành phần như: Các nhà khoa học chuyên ngành gia phả; đại diện 26 hội đồng gia tộc, đại diện khoảng 150 dòng họ đã dựng phả tại Trung tâm Nghiên cứu và thực hành gia phả TP.HCM; các cơ quan ban ngành, Mặt trận và Ban tôn giáo TP.HCM…

Hội nghị do Viện Văn hóa Dòng họ, Trung tâm Nghiên cứu và thực hành gia phả TP.HCM, Công ty Cổ phần Kỷ lục Việt Nam, Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam phối hợp tổ chức.

BM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm