Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ giỗ tổ nghề

20/06/2016 16:59 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hằng năm, cứ đến ngày 10/5 âm lịch, người dân Khánh Hòa lại tổ chức cúng giỗ Thánh mẫu Lê Thị Huyền Trâm và tướng sĩ Tây Sơn, những cụ tổ nghề Yến, nhằm ghi nhớ công ơn các bậc tiền bối ngành nghề yến sào và những người ngã xuống vì biển đảo quê hương.

Ngày 14/6 (tức 10/5 AL), Lễ giỗ tổ nghề đã được Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) tổ chức và tiến hành dâng hương giỗ tổ tại Công viên Yến sào, đường Phạm Văn Đồng (TP. Nha Trang).

Theo lịch sử ghi lại, năm 1328, trong chuyến công cán vào phương Nam, Đề đốc nhà Trần Lê Văn Đạt đã phát hiện ra các hang đảo yến ở vùng phủ Bình Khang (tỉnh Khánh Hòa ngày nay). Tại đây, sau khi phát hiện các đảo yến, Đề đốc nhà Trần Lê Văn Đạt đã thành lập đội quân bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên này. Nghề yến sào nước ta ra đời từ đó và ông được đời sau suy tôn là Thủy tổ nghề yến sào Việt Nam.

Những người có công kế nghiệp Thủy tổ nghề yến là An phủ sứ Bình Khang Lê Văn Quang và con gái là bà Lê Thị Huyền Trâm. Dưới thời Tây Sơn, bà Lê Thị Huyền Trâm được giao chỉ huy đội thủy quân tại dinh Bình Khang kiêm tổng quản quần đảo Hòn Tre và các đảo yến. Bà đã tổ chức khai thác, xuất khẩu yến sào làm nguồn tài chính, hậu cần, quân nhu… cho nhà Tây Sơn.

Ngày 10/5 năm Kỷ Sửu (1793), trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền lãnh hải Tổ quốc và các đảo yến, Đại đô đốc Lê Thị Huyền Trâm cùng An phủ sứ Bình Khang Lê Văn Quang đã anh dũng hy sinh.

Từ đó, ngày 10/5 âm lịch hằng năm, người dân địa phương tổ chức cúng giỗ Thánh mẫu Lê Thị Huyền Trâm và tướng sĩ Tây Sơn nhằm ghi nhớ công ơn các bậc tiền bối ngành nghề yến sào và những người ngã xuống vì biển đảo quê hương.

Nhân dịp giỗ tổ nghề, Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng khen thưởng nhiều cá nhân xuất sắc tiêu biểu ngành nghề yến sào đồng thời tổ chức Hội nghị khách hàng Yến sào Khánh Hòa năm 2016. Đây là dịp để Công ty Yến sào Khánh Hòa gửi lời tri ân đến tất cả khách hàng, tôn vinh các nhà phân phối sản phẩm, đại lý đến từ các tỉnh, thành trong toàn quốc và một số nước trên thế giới.

Tại hội nghị, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trao danh hiệu cho 90 nhà phân phối, đại lý tiêu biểu, với 6 hạng mục, gồm: 3 khách hàng đạt danh hiệu Nhà phân phối quốc tế tiêu biểu xuất sắc; 10 khách hàng đạt danh hiệu Cửa hàng liên kết tiêu biểu xuất sắc; 10 khách hàng đạt danh hiệu Nhà phân phối nỗ lực tiêu biểu; 30 khách hàng đạt danh hiệu Nhà phân phối bạc; 20 khách hàng đạt danh hiệu Nhà phân phối vàng; 12 khách hàng đạt danh hiệu Nhà phân phối kim cương.

Ngoài ra, lễ trao giải cuộc thi “Dược tửu hải mã Yến sào Khánh Hòa” cũng được tổ chức. Các đội đã đạt được nhiều kết quả tốt về doanh thu bán hàng, mở rộng mạng lưới bán hàng, quảng bá sản phẩm. BTC đã trao 1 giải nhất (80 triệu đồng); 2 giải nhì (mỗi giải trị giá 60 triệu đồng); 3 giải ba (mỗi giải trị giá 40 triệu đồng); 6 giải khuyến khích (mỗi giải trị giá 20 triệu đồng).

Hoàng Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm