Công trình chống ngập lại gây ngập

24/04/2011 11:14 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Mấy ngày nay TP.HCM lại “nóng” với chuyện... chống ngập. Các đơn vị cải tạo môi trường của Thành phố thi công cẩu thả, tắc trách gây ngập nặng ở một số điểm thuộc quận Tân Phú, Tân Bình, Q.1, 3... sau cơn mưa rạng sáng ngày 19/4. Quả là vô lý, sau cơn mưa những 2 ngày mà nhiều điểm bị ngập ở quận Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh vẫn còn ngập sâu khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.


Ảnh minh họa - Nguồn: Internet

Cơn mưa rạng sáng ngày 19/4 lớn như thường thấy của những cơn mưa đầu mùa (một số quận đạt 120mm) khiến nhiều nơi ngập sâu đến 2 ngày quả là vô lý. Trao đổi với báo chí ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP, cho biết tình trạng ngập tại khu vực Tân Phú, Bình Tân, Bình Thạnh trong cơn mưa này có nhiều nguyên nhân. Cụ thể như do lượng mưa quá lớn vượt tần suất thiết kế của các loại cống thoát nước hiện hữu nên có thể coi đây là một thiên tai.

Ngoài ra, hai trong ba hướng thoát nước chính của khu vực bị chặn dòng là hướng từ đường Lũy Bán Bích ra kênh Tân Hóa và từ đường Âu Cơ đến Lạc Long Quân ra đường Hòa Bình (do BQL dự án nâng cấp đô thị Thành phố làm chủ đầu tư). Hai trình lắp đặt cống hộp của Trung tâm chống ngập Thành phố và công trình thoát nước Tham Lương - Bến Cát (do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư) dù có hệ thống dẫn dòng nhưng quá nhỏ không tiêu nổi lượng nước lớn.

Theo thống kê, hiện Thành phố còn 64 vị trí thoát nước bị nghẹt cống, để khắc phục tình trạng trên, ông Long cho biết đã có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương khắc phục tình trạng thu hẹp dòng chảy và đề nghị UBND TP xử lý mạnh tay với các nhà thầu chây ì. Trung tâm cũng cho khảo sát các vị trí bị ách tắc dòng chảy để kiến nghị thành lập lực lượng ứng cứu khi có nước ngập.

Chưa thực sự vào mùa mưa, nhưng người dân TP.HCM đã phải chịu cảnh lụt lội như vậy, nếu các công trình thoát nước vẫn tiếp tục được thi công ì ạch thì đến khi nào Thành phố mới hết ngập nước?

Vấn đề cấp thoát nước, cùng với hạ tầng giao thông không tốt luôn là vấn đề cấp thiết với mỗi người dân, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của mỗi người. Nhiều năm qua, TP.HCM đã triển khai các dự án nhằm mục đích chống ngập đô thị, nhưng các dự án này khiến người dân nghi ngại về tính hiệu quả của nó mang lại.
 
Thái Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm