Công an Quảng Trị truy tìm đối tượng tung tin đồn thất thiệt về Bia Huda

25/06/2013 10:06 GMT+7 | Thế giới

Những thông tin bịa đặt về Bia Huda như xe chở men Trung Quốc của Bia Huda bị lực lượng Quản lý thị trường và Hải quan Quảng Trị bắt giữ, Cty Bia Huế sa thải hàng loạt nhân viên để tuyển “người lạ” đã bão hòa bởi bản chất vô lý, nhưng Công an Quảng Trị vẫn tiếp tục điều tra truy tìm các đối tượng đã tung tin đồn thất thiệt cho Bia Huế.

Ông Hồ Quốc Thịnh, Giám đốc Marketing công ty TNHH Bia Huế (Huda) khẳng định những tin đồn thất thiệt không cản được sự phát triển mạnh mẽ Huda

Ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ban ngành liên quan rất chia sẻ thông tin liên quan đến bia Huda.

Chúng tôi đánh giá cao về những đóng góp của Huda cho tỉnh nhà thông qua các hoạt động tài trợ, an sinh xã hội cũng như việc nộp ngân sách.

Tôi khẳng định đây là sản phẩm mà Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Trị luôn tin dùng trong suốt nhiều năm qua, đồng thời cũng thể hiện sự mong muốn và tạo điều kiện để Huda sớm mở chi nhánh thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Ồng Chính cho biết, sau khi Công ty Bia Huế đã gửi công văn đến UBND tỉnh Quảng Trị và Sở Công An tỉnh Quảng Trị kiến nghị chỉ đạo điều tra, xử lý các đối tượng tung tin đồn thất thiệt nhằm bảo đảm tính lành mạnh của thị trường, sự ổn định của các doanh nghiệp, cơ sở làm ăn chân chính và đặc biệt là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã vào  cuộc để hỗ trợ công ty Bia Huế dập tắt tin đồn. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Cường cũng đã ký công văn số 1815/UBND-TM chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Trị điều tra xử lý nhằm tìm ra các đối tượng xấu...

Ông Hồ Quốc Thịnh, Giám đốc Marketing công ty TNHH Bia Huế (Huda) cho biết: “Với việc triển khai sản phẩm Huda Gold trên thị trường Quảng Trị, chúng tôi không có ý định bàn về những lời đồn ác ý trên, mà chỉ muốn khẳng định với người tiêu dùng Quảng Trị là chúng tôi đến với quý vị bằng cả tấm lòng, bằng tất cả sự chân thành.

Chúng tôi xin khẳng định những thông tin nói trên là hoàn toàn không có thật. Theo chúng tôi, những thông tin này, dù bắt nguồn từ đâu, với động cơ gì thì đều thể hiện sự thiếu tôn trọng người dân Quảng Trị. Bởi thứ nhất, những thông tin như thế gần như là ép buộc khách hàng phải bỏ sản phẩm của chúng tôi để lựa chọn sản phẩm khác, cho dù những sản phẩm đó không đáp ứng yêu cầu người dùng. Thứ hai là thông tin này đã trực tiếp lợi dụng tình cảm thiêng liêng của người dân Việt Nam nói chung và người dân Quảng Trị nói riêng, đó là lòng yêu nước”.

Luật sư Lê Văn Hiến, Công ty Luật Văn Hiến, Đoàn luật sư tỉnh Quảng Trị cho biết: Đối tượng tung tin đồn thất thiệt phạm vào tội vu khống và tùy vào những hậu quả, ảnh hưởng tiêu cực của hành vi gây ra đối tượng có thể bị xử lý theo quy định".

Với việc tung tin đồn thất thiệt với Công ty Bia Huế một cách có hệ thống, rõ ràng đối tượng đã có chủ đích, hiện các cơ quan chức năng Quảng Trị đang làm rõ sự việc, xử lý nghiêm khắc đối tượng tung tin thất thiệt.

Đông Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm