Cơ quan tình báo thông tin Anh bị kiện vì do thám bất hợp pháp

03/07/2014 10:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/7, một loạt nhà cung cấp dịch vụ Internet thông báo sẽ đệ đơn kiên Cơ quan tình báo thông tin Anh (GCHQ) về hoạt động do thám bất hợp pháp. 7 nhà cung cấp dịch vụ Internet cáo buộc GCHQ nghe lén bất hợp pháp hàng triệu cuộc đàm thoại cá nhân của người dân.

Đơn kiện đã được các công ty nói trên - gồm ISPs Riseup và May First/People Link của Mỹ, GreenNet của Anh, Greenhost của Hà Lan, Mango của Zimbabwe, Jinbonet của Hàn Quốc và Chaos Computer Club của Đức - nộp lên một tòa án tại thủ đô London của Anh. Các công ty này khẳng định GCHQ đã tiến hành nhiều chiến dịch nhằm vào các nhà cung cấp dịch vụ internet để do thám trên diện rộng.

Trước đó, tạp chí "Tấm gương" của Đức cũng công bố một số hoạt động trái phép của GCHQ. Cựu nhân viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden cũng từng tiết lộ GCHQ là đối tác chủ yếu cung cấp và chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ.

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm