CIA công khai 13 triệu trang tài liệu tối mật về UFO

19/01/2017 12:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 13 triệu trang tài liệu tối mật bao gồm các bí ẩn về vật thể bay không xác định (UFO) hay các thí nghiệm về thế giới tâm linh vừa được Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) công bố trên mạng Internet ngày 18/1.

Số tài liệu mật khổng lồ này nằm trong chương trình nghiên cứu gián điệp ngoại cảm của CIA trong thập niên 70 – 80 mang tên “Stargate”. CIA đã buộc phải công khai những tài liệu trên sau một thời gian dài 2 năm bị nhóm hoạt động MuckRock kiện đòi quyền tự do tiếp cận thông tin.

Trước đây chỉ có 4 máy tính đặt tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia ở Maryland có quyền tiếp cận những ghi chép bí mật của quân đội Mỹ này trong khoảng thời gian hạn chế từ 9 giờ sáng tới 4 giờ 30 phút chiều mỗi ngày.


Hai bức vẽ mà nhà ngoại cảm Guller phác họa lại gần như chính xác tuyệt đối

Bên cạnh đó, trong số dữ liệu vừa được công bố trên có cả những giấy tờ ghi chép về cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger dưới thời Tổng thống Richard Nixon và Gerald Ford cũng như hàng trăm ngàn văn bản về các phân tính tình báo, nghiên cứu khoa học tuyệt mật.

Nổi bật là các ghi chép về dự án “Stargate” được thành lập năm 1978 nhằm điều tra về tiềm năng của năng lực ngoại cảm và những sức mạnh của tâm linh.


Công thức điều chế mực tàng hình

Trong đó bao gồm tài liệu ghi lại các thí nghiệm với nhà ngoại cảm nổi tiếng Uri Geller năm 1973. Những bản ghi chép đã liệt kê chi tiết việc ông Geller có thể phác họa lại các bức vẽ được treo tại một căn phòng khác với tỷ lệ chính xác cao.

Các nhà nghiên cứu viết rằng ông Geller đã “chứng tỏ về khả năng cảm nhận huyền bí của mình một cách thuyết phục và rõ ràng”.

Ngoài ra, CIA lần này cũng công bố các tài liệu về đĩa bay và công thức chế mực tàng hình.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm