Chuyên gia Pháp sẽ hỗ trợ Hà Nội lắp đặt các trạm quan trắc không khí

26/11/2019 16:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 26/11, tại buổi làm việc với Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội là một trong những địa phương của Việt Nam có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các thành phố Ile-de-france và Touluse của Cộng hòa Pháp với nhiều dự án hợp tác về văn hóa, kinh tế…

Cộng hòa Pháp vẫn là đối tác chính tại Festival Huế 2016

Cộng hòa Pháp vẫn là đối tác chính tại Festival Huế 2016

Tại buổi làm việc ngày 10/9, đại diện Thừa Thiên - Huế và đại diện vùng Poitou Charentes khẳng định Cộng hòa Pháp tiếp tục là đối tác chính tại Festival Huế 2016.

Sự giúp đỡ của các địa phương, cơ quan thuộc Cộng hòa Pháp khi tham gia triển khai các dự án của Hà Nội có vai trò rất quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Đại sứ Nicolas Warnery khẳng định: Mối quan hệ giữa các địa phương, cơ quan của Cộng hòa Pháp với Hà Nội là hình mẫu cho mối quan hệ song phương giữa hai bên. Nêu cụ thể về một số dự án hợp tác giữa Pháp và Hà Nội trong lĩnh vực kinh tế, Đại sứ Nicolas Warnery đề nghị Hà Nội cần sớm khai thác phần trên không với 8 nhà ga thuộc Dự án Metro 3 vào năm 2021, đồng thời cam kết sẵn sàng hợp tác với Hà Nội để có thể ký kết hợp đồng thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất.

Về dự án cải tạo cầu Long Biên, Đại sứ Nicolas Warnery cũng cho biết, đây là dự án mang tính cấp bách và có tính biểu trưng rất cao, do đó phía Cộng hòa Pháp mong muốn được lắng nghe và tham gia tích cực vào dự án này; Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) có thể cung cấp nguồn tài trợ. Tuy nhiên, Đại sứ Nicolas Warnery cho rằng việc cải tạo cũng cần nghĩ đến triển vọng phát triển trong tương lai, do đó mong muốn qua dự án cải tạo này, sẽ làm nổi bật giá trị di sản của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nicolas Warnery và ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Đồng quan điểm với Đại sứ Nicolas Warnery, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội sẽ cố gắng hoàn thành và đưa vào vận hành phần trên cao vào năm 2020. Thành phố đã giao Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội làm việc với các nhà thầu để đẩy nhanh các gói thầu, đẩy nhanh tiến độ bàn giao cho Hà Nội đoàn tàu đầu tiên vào khoảng tháng 5/2020 và tháng 8 sẽ giao toàn bộ đoàn tàu để đưa vào vận hành thử trước 2 tháng.

Về đoạn tuyến Ga Hà Nội - Hoàng Mai, thành phố đã đưa ra lộ trình cụ thể, từ nay đến tháng 5/2020 sẽ trình dự án này ra Quốc hội. Ngoài ra, thông tin thêm về dự án cải tạo cầu Long Biên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, thành phố sẽ đưa dự án này vào danh mục đầu tư giai đoạn 2021-2025; đồng thời mong muốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) nghiên cứu tiền khả thi và khả thi cho dự án, sau đó sẽ triển khai.

Liên quan đến giải pháp tư vấn nhằm giảm ô nhiễm không khí của Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các dự án lắp đặt các trạm quan trắc không khí ở Hà Nội, trong đó có sự hỗ trợ của các nhà tư vấn Pháp. Qua đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng mong muốn được Cơ quan Phát triển Pháp hỗ trợ, tư vấn, đánh gái nguyên nhân gây ô nhiễm của Hà Nội, từ đó đưa ra các giải pháp để khắc phục.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị, theo tinh thần hợp tác giữa hai bên, việc đánh giá nguyên nhân ô nhiễm không khí có thể mở rộng diện nghiên cứu ra cả khu vực Bắc Bộ, vì hiện nay nguồn gây ô nhiễm cho Hà Nội cũng từ các cơ sở sản xuất quanh Hà Nội, việc đốt rơm rạ của các khu vực ngoại thành...

Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị cùng các chuyên gia, đơn vị tư vấn Cơ quan Phát triển Pháp, để đưa ra các nguyên nhân và giải pháp công bố cho người dân để cùng thành phố chung tay giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Về vấn đề này, Giám đốc quốc gia Cơ quan Phát triển Pháp tại Hà Nội Fabrice Richy cho biết, Cơ quan Phát triển Pháp cam kết luôn đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong vấn đề giảm thiểu ô nhiễm không khí. Ông Fabrice Richy nhấn mạnh, giữa Cơ quan Phát triển Pháp và Hà Nội đã có nhiều dự án hợp tác cùng nhau như: Metro, tàu điện ngầm, dự án chiếu sáng ở các công trình cổ…

Hiện Cơ quan Phát triển Pháp đang phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án đường sắt đô thị Hà Nội thực hiện dự án mở rộng tuyến đường sắt số 3, đồng thời mong muốn từ nay đến cuối năm 2019, Cơ quan Phát triển Pháp và UBND thành phố Hà Nội sẽ cùng thống nhất những nội dung để triển khai trong năm 2020, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên.

Nguyễn Thắng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm