Chùm ảnh: Xác lập kỷ lục tranh thiếu nhi

02/06/2013 10:35 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bức tranh không quá đẹp, cũng chẳng nhiều cá tính. Song bức tranh là sự kết nối của những chuyện đời của hàng trăm em nhỏ. Mỗi em là một mảnh ghép, một câu chuyện. Nhưng trong bức tranh tổng thể, các em đều thể hiện một mong mỏi chung: hòa bình và yêu thương.

Đó là tâm điểm của "Ngày hội quốc tế thiếu nhi" diễn ra ngày 2/6 tại Cung thể thao Quần Ngựa và Indochina Plaza Hanoi.

BTC lựa chọn 365 em nhỏ từ nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, nhiều quốc gia khác nhau tham gia trải nghiệm và sáng tạo, cùng nhau “lập kỷ lục” bằng việc vẽ bức tranh “Nắm tay kết nối” – gửi thông điệp hòa bình lớn nhất Việt Nam.

Theo BTC, khát vọng hòa bình bắt đầu từ thế giới trẻ thơ, các em từ nhiều thành phần khác nhau trong cuộc sống, nhiều số phận, người giàu, kẻ nghèo, nhiều màu da, quốc tịch khác nhau nhưng các em luôn cần được sống trong hòa bình và biết thương yêu lẫn nhau.

Bức tranh này sẽ hướng các bạn nhỏ vẽ bức tranh cùng nhau nắm tay đoàn kết và lập kỷ lục bức tranh lớn nhất Việt Nam. Bức tranh là một minh chứng sinh động về tình yêu hòa bình của người dân Hà Nội nói riêng, cũng như người dân Việt Nam nói chung.

Bức tranh được tạo nên bởi 365 khuôn hình con người dài 180m, cao 1,2m, dùng cọ vẽ trên nền bạt trắng bằng màu sơn Acrylic 3D với nhiều sắc màu

Ngoài ra, các em nhỏ cũng có thể "tập làm" các chú thợ điện

Hay thử hành quân như các chú bộ đội

Bên cạnh những hoạt động trên, "Ngày hội quốc tế thiếu nhi" còn có nhiều hoạt động hấp dẫn khác như làm đèn lồng, thiết kế cánh đồng chong chóng, đổi đồ chơi, trưng bày khủng long mô hình...

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm