CHÍNH THỨC thành lập Đại học Fulbright VN - ngôi trường được ông Obama nhắc đến

25/05/2016 17:34 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 25/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) đã công bố chính thức thành lập. Đây là trường đại học độc lập, phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam và cũng là ngôi trường mà Tổng thống Obama đã nhắc đến trong bài phát biểu trước 2.000 người tại Hà Nội hôm 24/4.

Trong bài phát biểu nêu trên, ông Obama bày tỏ: "Tôi rất vui mừng thông báo với các bạn, mùa thu năm nay Đại học Fullbright sẽ đi vào hoạt động tại TP HCM. Đại học này phi lợi nhuận, chất lượng cao sẽ cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam và đóng góp cho hợp tác giáo dục giữa hai nước. Các sinh viên, học giả, nhà nghiên cứu hai nước sẽ tập trung vào các lĩnh vực như chính sách công, quản trị doanh nghiệp, hợp tác trong các lĩnh vực máy tính, từ thơ của Nguyễn Du, triết học của Phan Chu Trinh tới lĩnh vực toán của GS Ngô Bảo Châu…"


Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Ngôi trường này đã được công bố thành lập vào hôm nay, 25/5.  Đến dự có ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, một số chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

Trường Đại học Fulbright Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/5/2016. Quyết định cho phép FUV được tuyển sinh học viên cao học khóa đầu tiên vào cuối năm 2016. Trường cũng sẽ triển khai công tác chuẩn bị xây dựng trụ sở chính ở Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Vốn đăng ký ban đầu của trường là 70 triệu USD.


 Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao quyết định thành lập Trường Đại học Fulbright Việt Nam cho ông Bob Kerrey, Chủ tịch Hội đồng Tín thác FUV. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Ông Đinh La Thăng đánh giá đây là sự kiện đặc biệt trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và là bước tiến trong lộ trình cùng hướng vào tương lai của hai nước. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm hàng đầu của Việt Nam về nhiều mặt, trong đó có giáo dục và đào tạo. Thành phố đảm nhận vai trò dẫn dắt sự phát triển cho cả khu vực phía Nam, đồng thời tạo cảm hứng, động lực cho những mục tiêu, chiến lược lâu dài cho đất nước; có khát vọng to lớn là giành lại cho thành phố ngôi vị trung tâm tài chính, khoa học công nghệ trong khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Đinh La Thăng, chính từ kinh nghiệm của Hoa Kỳ đã cho Thành phố Hồ Chí Minh hiểu rằng, chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quyết định hàng đầu cho sự thịnh vượng và là chìa khóa để thực hiện mục tiêu của mình. Thành phố đặt nhiều kỳ vọng vào sự thành công của Đại học Fulbright Việt Nam, không chỉ cho giáo dục, mà cả sự kết nối, tạo sự hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước, từ đó thắt chặt quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ông Đinh La Thăng khẳng định, thành phố sẽ dành những điều kiện tốt nhất để Đại học Fulbright Việt Nam hoạt động và phát huy thế mạnh cũng như thành tựu của nền giáo dục Hoa Kỳ, đóng góp vào sự phát triển chung của hai nước.

Nhà sử học Dương Trung Quốc nói về bài phát biểu của Tổng thống Obama: 'Giải tỏa những vướng vất từ quá khứ'

Nhà sử học Dương Trung Quốc nói về bài phát biểu của Tổng thống Obama: 'Giải tỏa những vướng vất từ quá khứ'

Cùng theo dõi bài phát biểu của Tổng thống Obama tại Hà Nội trưa 24/5 như rất nhiều độc giả khác, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội sử học Việt Nam đã chia sẻ với Thể thao & Văn hóa (TTXVN) một số suy nghĩ của mình.


Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp và ủng hộ từ những ngày đầu tiên, đặc biệt đã dành một diện tích đất rộng lớn ở khu vực rất tuyệt vời của Khu Công nghệ cao cho Đại học Fulbright Việt Nam. Theo ông John Kerry, cần một thị trường tự do và không gian để các bạn trẻ trao đổi ý tưởng. Tự do đó phải bắt đầu từ giáo dục và việc thành lập Đại học Fulbright là một khoản đầu tư thông minh mà chúng ta có thể làm cho thế hệ tương lai. Nền giáo dục hiện nay sẽ quyết định cho tương lai của họ cũng như đất nước.

Cho rằng Việt Nam là đất nước được đánh giá rất cao về giáo dục, Bộ trưởng Ngoại giao John Kerry nhấn mạnh, Đại học Fulbright Việt Nam là bước phát triển tiếp theo của Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright tại Việt Nam; đồng thời tin tưởng cơ sở đào tạo này sẽ có đóng góp lớn cho Việt Nam và trở thành một trung tâm giáo dục thời gian tới.

Theo lộ trình, đơn vị học thuật đầu tiên của FUV sẽ là Khoa Chính sách Công và Quản lý Fulbright khai giảng vào cuối năm 2016 với sự kế thừa đội ngũ nhân lực và Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright. Năm 2018, FUV sẽ thành lập Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn Fulbright. Ở giai đoạn ổn định, trường sẽ có số lượng từ 6.000 – 10.000 sinh viên./.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm