Chính thức khai mạc Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25

11/11/2017 11:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương), với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 6 - 11/11/2017, sáng 11/11, Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25 đã chính thức khai mạc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đón Trưởng đoàn các nền kinh tế thành viên APEC, gồm: Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull; Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah; Thủ tướng Canada Justin Trudeau; Tổng thống Chile Michelle Bachelet;  Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Trưởng đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc Carrie Lam; Tổng thống Indonesia Joko Widodo; Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In; Thủ tướng Malaysia Najib Razak; Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto; Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern; Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill; Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski; Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte; Tổng thống Nga Vladimir Putin; Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long; Trưởng đoàn Đài Bắc – Trung Hoa Tống Sở Du; Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha; Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Ngay sau phiên khai mạc, lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã tiến hành các phiên họp kín và chụp ảnh chung.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 chủ trì phiên họp. Ảnh: TTXVN

Năm APEC 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung” đã phản ánh quan tâm chung của các nền kinh tế thành viên APEC về tìm kiếm “động lực mới” cho hội nhập, liên kết và tăng trưởng kinh tế của châu Á - Thái Bình Dương; thể hiện mẫu số chung, mục tiêu dài hạn của APEC và châu Á - Thái Bình Dương về “vun đắp một tương lai chung”, đó là hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng; thể hiện kỳ vọng về những phát triển mới của APEC trong năm 2017, góp phần khẳng định vị thế của Diễn đàn trong cục diện mới.

Được thành lập năm 1989, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) gồm 21 nền kinh tế thành viên, với mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh tự do hóa thương mại và đầu tư, liên kết kinh tế khu vực, hợp tác kinh tế kỹ thuật, đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi và bền vững. Là một thị trường 2,8 tỷ dân, APEC hiện đóng góp gần 60% GDP và 49% thương mại toàn cầu. APEC là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở khu vực, với mục tiêu chủ yếu là góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) và Trưởng đoàn Đài Bắc-Trung Hoa Tống Sở Du tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 đón Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 đón Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên phải) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Canada Justin Trudeau tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng thống Chile Michelle Bachelet (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
 Tổng thống Chile Michelle Bachelet (phải) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau tham dự phiên họp. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bên trái) và Trưởng đoàn Hong Kong-Trung Quốc, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (bên phải) và Tổng thống Indonesia Joko Wikodo tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (giữa) phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

 

TRỰC TIẾP: Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên tại APEC 2017

TRỰC TIẾP: Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên tại APEC 2017

Dự kiến vào lúc 12h30 ngày 10/11, chuyên cơ Air Force One sẽ đưa Tổng thống của nước Mỹ đến Đà Nẵng để tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và thăm chính thức Việt Nam. Thể thao & văn hóa sẽ liên tục cập nhật thông tin, hình ảnh về Lễ đón này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm