Chìm thuyền câu mực, 4 thuyền viên mất tích

30/12/2013 17:06 GMT+7 | Thế giới

Chiều 30/12, đồng chí Dương Văn Thiết, Trưởng ban Tác chiến - Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết: Công tác tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích trên thuyền câu mực tại vùng biển Phan Thiết (Bình Thuận) đang được tiến hành khẩn trương.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Thuận cho biết: Vào lúc 12 giờ ngày 27/12, thuyền BTh 88190 TS, có công suất 24 CV, do ông Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1974 - trú tại Mũi Né, Phan Thiết) làm chủ, trên thuyền có 5 lao động, khi đang bủa vây mực tại tọa độ 10độ43’48’’N-108độ33’06’’E, cách Mũi Né (Phan Thiết) 24 hải lý, bị sóng to đánh chìm. Một thuyền viên trên thuyền là Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1986, trú tại khu phố 11, phường Mũi Né), đã được thuyền BTh 89716 TS hành nghề lưới rê cứu sống. Đến 4 giờ sáng 30/12, thuyền viên này đã được gia đình đưa vào bờ, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. 4 thuyền viên còn lại mất tích.

Trước đó, thuyền BTh 88190 TS ra khơi câu mực vào ngày 27/12 nhưng đến ngày 28/12, không thấy trở về và mất tín hiệu liên lạc. Đến chiều 30/12, vẫn chưa có thông tin của 4 thuyền viên trên thuyền BTh 88190 TS. Đồn Biên phòng Bình Thuận đã thông báo đến các phương tiện đánh bắt gần tọa độ trên, hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên mất tích. 9 Đồn Biên phòng trong khu vực cũng đã được thông báo để hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên này.

Nguyễn Thanh - TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm