Chiều 19/6, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 từ nước ngoài trở về

19/06/2020 19:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều 19/6 cho biết, Việt Nam đã ghi nhận thêm 7 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Các bệnh nhân này đều từ nước ngoài trở về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Không có ca mắc COVID-19 mới, còn hơn 6.000 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe

Không có ca mắc COVID-19 mới, còn hơn 6.000 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 6 giờ ngày 19/6 không có thêm ca mắc mới. Đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 342 người mắc COVID-19, trong đó, 202 trường hợp mắc COVID-19 từ bên ngoài sau khi nhập cảnh đã được cách ly ngay. Trong cộng đồng, đã 64 ngày, nước ta không có ca lây nhiễm.

Đó là bệnh nhân số 343 (nữ, 27 tuổi, có địa chỉ tại Cẩm Thủy, Cẩm Phả, Quảng Ninh); bệnh nhân số 344 (nam, 52 tuổi, có địa chỉ tại Nghi Thủy, Cửa Lò, Nghệ An); các bệnh nhân số 345 (nữ, 39 tuổi), bệnh nhân số 346 (nam, 6 tuổi), bệnh nhân số 347 (nam, 6 tuổi), bệnh nhân số 348 (nam, 39 tuổi), bệnh nhân số 349 (nam, 12 tuổi) đều có địa chỉ tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 6/6, những người trên từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) về Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN2, sau khi nhập cảnh được cách ly ngay tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trong ảnh: Công dân thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN
 Công dân thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

Ngày 7/6, các bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả đều âm tính. Ngày 18/6 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả 7 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 7 bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 19/6, nước ta đã ghi nhận có tổng cộng 349 ca mắc COVID-19, trong đó có 209 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam đã có 64 ngày liên tiếp không có ca nhiễm trong cộng đồng.

Cả nước còn 6.176 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe, trong đó 89 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 5.734 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 353 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 19/6, bệnh nhân số 322 (nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam), sau 4 lần có kết quả nghiệm âm tính được Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) công bố khỏi bệnh.

Đến thời điểm này, 326/349 trường hợp mắc COVD-19 ở Việt Nam đã được công bố khỏi bệnh, chiếm 93,4% tổng số ca bệnh. Các trường hợp sau khi được công bố khỏi bệnh đều được tiếp tục cách ly y tế trong thời gian 14 ngày tiếp theo và được xét nghiệm khẳng định khỏi bệnh hoàn toàn trước khi trở về cộng đồng.

Đến thời điểm này, nước ta không có trường hợp nào tử vong do COVID-19.

Việt Nam hiện có 23 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Đa số bệnh nhân có sức khỏe ổn định, trong đó 4 người đã cho kết quả âm tính từ 2 lần trở lên. Cả nước còn 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (chiếm 5,4%).

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm