Chỉ có ba ca mắc Covid-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

03/03/2021 07:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết tính từ 18 giờ ngày 2/3 đến 6 giờ ngày 3/3 Việt Nam ghi nhận thêm ba ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Bình Dương và Kiên Giang.

Chiều 2/3 không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Chiều 2/3 không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6h đến 18h ngày 2/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới và có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Cụ thể, bệnh nhân số 2473 (chuyên gia, quốc tịch Trung Quốc), từ Trung Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/2 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/3 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Các bệnh nhân số 2474 và 2475 là công dân Việt Nam, từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang ngày 27/2 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1/3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên.

Chú thích ảnh
Khu vực cách ly. Nguồn: TTXVN

Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam có 2.475 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.561 ca mắc do lây nhiễm trong nước (868 ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay).

10 tỉnh, thành phố đã qua 18 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội đã 15 ngày không có ca mắc mới.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này Việt Nam đã có 1.898 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, có 66 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 37 người âm tính lần 2; 113 người âm tính lần 3.

Cả nước hiện có 59.081 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 540 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 13.424 cách ly tập trung tại cơ sở khác; 45.117 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm