Cháy ký túc xá 17 tầng, nhiều sinh viên mắc kẹt

04/05/2012 17:40 GMT+7 | Thế giới

15h30 chiều nay, hàng trăm sinh viên, học sinh chạy tán loạn khi khói, lửa bốc lên từ tầng 3 tòa nhà ký túc xá ở làng sinh viên Hacinco (Hà Nội).

Một cán bộ trường mầm non thuê ở tầng 3 tòa nhà cho biết, khoảng 14h50, bảo vệ của trường phát hiện hộp điện kỹ thuật bị cháy lan từ tầng trên xuống. Chuông báo cháy kêu inh ỏi và toàn bộ học sinh được sơ tán xuống sân. 25 phút sau, khói bắt đầu bốc lên nghi ngút kèm mùi hắc nồng nặc.

Hàng trăm sinh viên, nhân viên văn phòng làm việc ở đây đã hoảng hốt bỏ chạy theo lối cầu thang bộ. Nhiều nữ sinh quá hoảng loạn đã bị ngã chảy máu đầu gối trước khi xuống đất an toàn. Khói bốc lên nghi ngút tới tận tầng 8.

Ký lúc xá nơi xảy ra đám cháy. Ảnh: Bá Đô.

Nhiều nhân chứng cho hay, gần 40 phút sau khi cháy, 6 xe cứu hỏa, hai xe thang cùng hàng chục cảnh sát mới được điều đến hiện trường. Khói bốc lên càng lúc càng mạnh khiến sinh viên mắt kẹt ở các tầng cao đã đứng ra ban công, cửa sổ vẫy áo đề chờ đợi sự giúp đỡ.

Lực lượng cứu hỏa phải đập và mở toàn bộ cửa kính từ tầng 1 tới tầng 17 để khói thoát ra ngoài. Bên cạnh việc dùng xe thang cứu nạn nhân, cảnh sát cứu hỏa còn dùngcả mặt nạ chống độc để đưa người bị mắc kẹt bị ngạt khói ra khỏi tòa nhà.

 

Lực lượng cứu hộ giải cứu người bị mắc kẹt trong tòa nhà. Ảnh: Bá Đô.

Khoảng 17h, khói được dập tắt hoàn toàn, những người mắc kẹt trong tòa nhà đã được di chuyển ra ngoài an toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thương vong.
Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm