CẬP NHẬT xe tải đâm vào đám tang: 7 người chết tại chỗ, thêm 2 người chết tại viện

21/01/2019 20:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi 13h55 tại km 76+450, Quốc lộ 5 đoạn địa bàn xã Kim Lương, Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, do xe tải biển kiểm soát 29C-71953 đâm vào đoàn cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Kim Lương, đang đi qua Quốc lộ 5 theo lối từ chân cầu vượt đến viếng Nghĩa trang liệt sỹ của xã.

Thư gửi robot Citizen: Ráng mua ô tô?

Thư gửi robot Citizen: Ráng mua ô tô?

Sophia thân mến! Lá thư đầu năm lẽ ra phải vui vẻ, nhưng thú thực với những thông tin xôn xao mấy ngày nay, tôi buộc phải nói với cô về tai nạn giao thông, nỗi đau khủng khiếp và luôn “nóng bỏng” nhất trên đất nước tôi.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn đã khiến 7 người thiệt mạng tại chỗ gồm: Lương Xuân Sinh (sinh năm 1957), Trần Văn Đoan (sinh năm 1963), Phạm Văn Thuấn (sinh năm 1954), Hứa Bình Dương (sinh năm 1948), Hứa Văn Doanh (sinh năm 1946), Trần Văn Đương (sinh năm 1956), Lê Hồng Tư (sinh năm 1948). Các nạn nhân đều trú tại thôn Lương Xá Nam, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương.

Cũng theo thông tin ban đầu, ngoài 7 nạn nhân thiệt mạng tại chỗ còn có 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó 2 người đã thiệt mạng.

Xe tải đâm đoàn đưa tang, Xe tải đâm đám tang, Tai nạn giao thông, Tai nạn đường 5, Đám tang, Quốc lộ 5, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, đám tang
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Nhận được thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong, tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông, nhanh chóng thông xe và bảo đảm an toàn hiện trường vụ việc.

Đồng chí Trương Hòa Bình cũng phân công đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương đến hiện trường, trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân, phối hợp với lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Bước đầu, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng là 5 triệu đồng/trường hợp.

Những hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn:

Xe tải đâm đoàn đưa tang, Xe tải đâm đám tang, Tai nạn giao thông, Tai nạn đường 5, Đám tang, Quốc lộ 5, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, đám tang

Tai nạn giao thông, Xe tải đâm đám tang, Tai nạn đường 5, Đám tang, Quốc lộ 5, tai nạn quốc lộ 5, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, đám tang hải dương

Xe tải đâm đoàn đưa tang, Xe tải đâm đám tang, Tai nạn giao thông, Tai nạn đường 5, Đám tang, Quốc lộ 5, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, đám tang

* Hồi 13h55 ngày 21/1, tại km 76+410, Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe tải biển kiểm soát 29C-71953 đâm vào đoàn người đi đám tang.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 8 người thiệt mạng (7 người chết tại chỗ, 1 người chết trong bệnh viện), 5 người bị thương.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong, tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông, nhanh chóng thông xe và bảo đảm an toàn hiện trường vụ việc.

Xe tải đâm đoàn đưa tang, Xe tải đâm đám tang, Tai nạn giao thông, Tai nạn đường 5, Đám tang, Quốc lộ 5, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, đám tang
Hiện trường vụ tai nạn

Đồng chí Trương Hòa Bình cũng phân công đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương đến hiện trường, trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân, phối hợp với lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Bước đầu, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng là 5 triệu đồng/trường hợp.

P.V (Theo TTXVN, Vnews, Antoangiaothong, Báo Hải Dương)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm