CẬP NHẬT vụ cháy cửa hàng ở TPHCM: 3 nam, 1 nữ tử vong đều ở tuổi 9x

10/06/2016 11:10 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bốn người đã tử vong sau khi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại siêu thị điện máy Tân Phú Gia, chuyên bán bếp điện (số 423 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM) vào sáng sớm 10/6.


Cửa hàng xảy ra vụ hỏa hoạn

Liên quan đến vụ cháy làm 4 người chết, xảy ra lúc rạng sáng 10/6 tại số nhà 423 đường Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh), Thượng tá Nguyễn Văn Hưởng - Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xác định được danh tính các nạn nhân. Bước đầu xác định ngọn lửa bùng phát từ tầng trệt của căn nhà.

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy được xác định gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng, sinh năm 1993, quê Thái Bình; Bùi Thế Thảo, sinh năm 1994, quê Thái Bình; Phùng Nam Anh, sinh năm 1993, quê Thái Bình; Đinh Thị Bích Chi, sinh năm 1992, quê Sóc Trăng.

Nạn nhân sống sót duy nhất là Nguyễn Thị Năm Lý, sinh năm 1965, quê Phú Thọ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 4h sáng cùng ngày, người dân xung quanh nghe thấy tiếng của một phụ nữ thoát ra từ căn nhà cháy truy hô cầu cứu. Mọi người đã cố gắng tiếp cận căn nhà để dập lửa nhưng bất thành do cửa bị khóa trái.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hưởng, ngay sau khi nhận được tin báo vào lúc 4 giờ 20 phút ngày 10/6, Đội cứu hộ cứu nạn đã huy động 7 phương tiện và hơn 40 cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường để triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được khống chế.

Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vào khoảng thời gian trên, đám cháy bùng lên ở căn nhà trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Lúc này có 5 người ngủ trong nhà nhưng chỉ có 1 người kịp thoát ra ngoài, 4 nạn nhân còn lại thiệt mạng.


Sáng 10/6, theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, hiện trường vụ cháy vẫn đang được phong tỏa. Thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện An Bình để tiến hành các thủ tục liên quan.

Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo Tin tức/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm