CẬP NHẬT: Tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 5 làm 6 người chết, 2 người bị thương

23/07/2019 13:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp theo đó, khoảng 6 giờ 5 phút, một xe tải lưu thông theo hướng Hà Nội – Hải Phòng tránh xe đâm vào dải phân cách và va vào 7 người đang tập trung tại vị trí xảy ra vụ tai nạn trên, làm chết 5 người và bị thương 2 người.

CẬP NHẬT xe tải đâm vào đám tang: 7 người chết tại chỗ, thêm 2 người chết tại viện

CẬP NHẬT xe tải đâm vào đám tang: 7 người chết tại chỗ, thêm 2 người chết tại viện

Hồi 13h55 ngày 21/1, tại km 76+410, Quốc lộ 5 đoạn qua địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe tải biển kiểm soát 29C-71953 đâm vào đoàn người đi đám tang.

Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông huyện Kim Thành (Hải Dương), sáng 23/7, trên tuyến quốc lộ 5, đoạn Km63+300, lối sang thôn Tường Vu (xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành) xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, vào khoảng 4 giờ 10, tại vị trí trên xảy ra vụ tai nạn giữa xe 16 chỗ với người qua đường làm một người chết.

Tiếp theo đó, khoảng 6 giờ 5 phút, một xe tải lưu thông theo hướng Hà Nội – Hải Phòng tránh xe đâm vào dải phân cách và va vào 7 người đang tập trung tại vị trí xảy ra vụ tai nạn trên, làm chết 5 người và bị thương 2 người. Như vậy, tại Km63+300, lối sang thôn Tường Vu xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người chết và 2 người bị thương.

Tai nạn Hải Dương, Tai nan Hai Duong, Tai nạn giao thông Hải Dương, TNGT, tngt hải dương, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, TNGT Hải Dương, tai nan
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Mạnh Minh – TTXVN

Hiện Ban An toàn giao thông huyện, Công an huyện cùng địa phương đang có mặt tại hiện trường, điều tra xác minh cụ thể nguyên nhân, thời điểm dẫn đến vụ tai nạn.

Theo phóng viên TTXVN tại Hải Dương, tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Km63+500 quốc lộ 5 thuộc địa bàn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đã làm 8 người thương vong.

Vào khoảng 6 giờ 5 phút, một xe ô tô tải mang BKS 29H-150.97 chở nước lọc đóng chai của Công ty TNHH Tiếp Vận Việt có địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội, do lái xe Hoàng Xuân Hòa (sinh năm 1983, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) điều khiển chạy theo hướng Hà Nội- Hải Phòng, khi đến địa điểm trên thì va chạm với 4 xe máy có các biển kiểm soát là: 26K1 - 022.71, 34N7 - 4422, 16K1-2762 và 34B1 - 943.59. Vụ va chạm đã làm 5 người chết, 2 người bị thương.

Tai nạn Hải Dương, Tai nan Hai Duong, Tai nạn giao thông Hải Dương, TNGT, tngt hải dương, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, TNGT Hải Dương, tai nan

Danh tính các nạn nhân tử vong là: Đào Quang Thuận (sinh năm 1961, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương), Hoàng Thị Em (sinh năm 1985, trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), Trương Minh Khang (sinh năm 1974, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1989, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Quốc Hoàng (sinh năm 2002, trú tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). 

Hai người bị thương là: Nguyễn Văn Vân (sinh năm 1987) và Lường Quang May (sinh năm 1984, trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).Trước đó, cách vị trí xảy ra vụ tai nạn trên khoảng 5m, vào khoảng 4 giờ 10 phút cùng ngày một chiếc xe Ford Transit BKS 29B-159.29 do lái xe chưa rõ danh tính điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội – Hải Phòng đã va chạm với xe mô tô do ông Đào Quang Huấn (sinh năm 1938, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương) điều khiển. Vụ va chạm đã làm ông Huấn tử vong.

Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành đã quyết định hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng. Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành cũng hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng.

Nhận được  thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình phân công Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban xuống hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Lái xe không say rượu, chờ kết quả kiểm tra ma túy

Trưa 23/7, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết tốc độ xe tải gây tai nạn theo giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước lúc bị lật đạt 65 km/h. 20 giây trước khi xảy ra tai nạn, vận tốc của xe đạt 63 km/h.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe gây tai nạn. Kết quả không phát hiện nồng độ cồn trong khí thở lái xe, riêng kết quả kiểm tra ma túy phải chờ thêm.

10 giờ sáng, tại UBND xã Cộng Hòa diễn họp báo thông tin chính thức về vụ tai nạn

Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người chết và bị thương trong vụ tai nạn. Đồng chí đề nghị tỉnh Hải Dương khẩn trương tổ chức các đoàn thăm hỏi, chia sẻ với gia đình có người bị nạn. 

Các cơ quan, đơn vị liên quan khai thác camera ven quốc lộ 5, camera hành trình của ô tô chạy trên đường, thông tin của người dân để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý, các chất kích thích khác của các lái xe gây tai nạn. Tổ chức kiểm tra điều kiện đăng ký, đăng kiểm của phương tiện.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp kiểm tra tình trạng mặt đường, biển báo, sơn vạch kẻ đường... để xác định nguyên nhân. Nếu tai nạn liên quan đến trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cá nhân thì phải xử lý nghiêm, sớm có kết luận cuối cùng về vụ tai nạn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) phối hợp với đơn vị khai thác quốc lộ 5 khảo sát mặt đường qua địa bàn huyện Kim Thành. Lắp đặt các thiết bị phản quang, gờ giảm tốc tại các lối mở ra quốc lộ 5. 

Bộ trưởng đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương và huyện Kim Thành phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam khảo sát làm đường gom quốc lộ 5. Xem xét lại toàn bộ số đường ngang mở ra quốc lộ, những lối mở không cần thiết phải đóng lại, những lối có nhiều người và xe cộ đi lại phải làm cầu vượt. Ở những nơi dân cư đông đúc, cần nghiên cứu kỹ lưỡng để điều chỉnh tốc độ của phương tiện cho phù hợp.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các địa phương trong tỉnh có quốc lộ 5 đi qua và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, xử lý, xoá các điểm đen tai nạn giao thông trong năm 2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Những hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn giao thông khủng khiếp:

Tai nạn Hải Dương, Tai nan Hai Duong, Tai nạn giao thông Hải Dương, TNGT, tngt hải dương, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, TNGT Hải Dương, tai nan
Tai nạn Hải Dương, Tai nan Hai Duong, Tai nạn giao thông Hải Dương, TNGT, tngt hải dương, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, TNGT Hải Dương, tai nan
Tai nạn Hải Dương, Tai nan Hai Duong, Tai nạn giao thông Hải Dương, TNGT, tngt hải dương, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, TNGT Hải Dương, tai nan
Tai nạn Hải Dương, Tai nan Hai Duong, Tai nạn giao thông Hải Dương, TNGT, tngt hải dương, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, TNGT Hải Dương, tai nan
Tai nạn Hải Dương, Tai nan Hai Duong, Tai nạn giao thông Hải Dương, TNGT, tngt hải dương, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, TNGT Hải Dương, tai nan
Tai nạn Hải Dương, Tai nan Hai Duong, Tai nạn giao thông Hải Dương, TNGT, tngt hải dương, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, TNGT Hải Dương, tai nan
Tai nạn Hải Dương, Tai nan Hai Duong, Tai nạn giao thông Hải Dương, TNGT, tngt hải dương, tai nạn ở hải dương, tai nạn giao thông ở hải dương, TNGT Hải Dương, tai nan

C.Anh (Theo TTXVN, Ủy ban ATGT QG, Báo Hải Dương)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm