Cảnh báo nguy cơ lừa đảo trên mạng trong dịp Giáng sinh

27/11/2014 16:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng An ninh mạng McAfee vừa cảnh báo những người sử dụng Internet nên cẩn thận với các trò lừa đảo sẽ nở rộ trên mạng trong mùa Giáng sinh, bởi đây là thời điểm "vàng" cho tin tặc hoành hành.

Tin tặc thường lợi dụng mùa Giáng sinh, đợt mua sắm cao điểm trên mạng, để gửi những email giả dạng quảng cáo hàng hóa, khuyến mại du lịch, mua hàng, kêu gọi quyên góp từ thiện hay những thiệp chúc mừng mạo danh.

Chỉ cần người sử dụng Internet mất cảnh giác tải các catalogue, các phần mềm hay đơn giản là click vào đường dẫn trong thư là có thể kích hoạt những loại virus "malware" hay "spyware" nguy hiểm, có khả năng đánh cắp thông tin cá nhân trong máy tính hoặc điện thoại thông minh. Một nguy cơ khác đến ngay từ những món quà khuyến mại của các nhà cung cấp "vô danh", như những chiếc USB đã cài sẵn chương trình "do thám" thông tin.

Để tránh được những nguy cơ trên, McAfee khuyên người sử dụng Internet truy cập những trang thông tin chính thức của các nhãn hàng, công ty du lịch thay vì tìm thông tin qua thư điện tử được gửi tới.

Đối với điện thoại thông minh, người sử dụng cần cân nhắc kỹ về xuất xứ và chức năng của phần mềm định tải về. Cuối cùng, cần phải hết sức cảnh giác với những cuộc điện thoại gọi đến để "xác minh" thông tin tài khoản giao dịch.

Theo McAfee, mặc dù những lời khuyên này có thể hơi "nhàm chán", nhưng rất cần thiết cho người sử dụng Internet, đặc biệt trong dịp lễ hội cuối năm bởi theo thống kê, có khoảng 10 triệu lượt người mua hàng qua mạng ở Italy vào dịp Noel hàng năm.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm