Cải tạo Hồ Gươm: không có chuyện thay thế, trồng lại cây xanh ven hồ

06/07/2017 08:02 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -Tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV chiều 5/7, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện dự án cải tạo và nạo vét hồ Hoàn Kiếm.

Đây là dự án có từ trước dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Ông Chung cũng khẳng định trong dự án này, không có nội dung thay thế, trồng lại cây xanh ven hồ Hoàn Kiếm.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội cho biết dự án có ba hạng mục chính: thứ nhất là nạo vét đáy hồ, thứ hai làm sạch nước hồ trên tinh thần vừa sạch môi trường nhưng cũng giữ lại nét riêng của nước hồ và thứ ba là chỉnh trang ánh sáng ven hồ Hoàn Kiếm.

Song song với đó, vỉa hè xung quanh hồ sẽ được ốp lát lại bằng đá tự nhiên để đảm bảo độ bền, ít nhất phải được từ 50-70 năm, thậm chí 100 năm.

'Nếu không cải tạo, Hồ Gươm có thể sẽ biến thành bãi lầy...

'Nếu không cải tạo, Hồ Gươm có thể sẽ biến thành bãi lầy..."

Đồng tình với quan điểm việc cải tạo hồ Gươm là rất cấp bách, Giáo sư Hà Đình Đức - người chuyên nghiên cứu về hồ Hoàn Kiếm cho rằng, nếu không cải tạo, hồ có thể sẽ biến thành bãi lầy, mất đi những loại thủy sinh vật hữu ích.

“Hiện thành phố đã giao cho Ban quản lý dự án quận Hoàn Kiếm xây dựng quy trình, thủ tục, xin ý kiến các bộ, ban, ngành, các nhà khoa học. Trên cơ sở đầy đủ các thủ tục theo quy trình và theo quy định, thành phố sẽ công khai toàn bộ nội dung các dự án này để người dân có ý kiến và tham gia giám sát,” ông Nguyễn Đức Chung cho biết thêm.

Theo Vietnam+/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm