Cách chức một bác sĩ trưởng khoa sàm sỡ nhân viên

06/07/2012 10:36 GMT+7 | Thế giới

Ngày 5-7 bác sĩ Nguyễn Hoàng Các, giám đốc Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, cho biết đảng ủy bệnh viện đã chuyển thông báo của đảng ủy khối cơ quan đến nữ y sĩ Trần Thị Xuân Nguyệt (khoa răng hàm mặt).

Theo đó, bệnh viện thông báo đã kỷ luật cách chức bí thư chi bộ đối với bác sĩ Nguyễn Đức Thịnh - người bị y sĩ Nguyệt tố cáo có hành vi sàm sỡ.

Theo y sĩ Nguyệt, đầu năm 2012 khi trực ghép chung, ông Nguyễn Đức Thịnh, trưởng khoa tai mũi họng, đã chốt cửa phòng trực rồi lao vào ôm lấy bà, sau đó ông Thịnh còn giở trò sàm sỡ…

Tuy nhiên khi giải trình với tổ chức, ông Thịnh chỉ thừa nhận có quàng tay lên cổ bà Nguyệt cho vui chứ không có ý gì.

Vì vậy, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng kỷ luật ông Thịnh với hình thức khiển trách về mặt chính quyền.

Cho rằng mức kỷ luật này quá nhẹ nên bà Nguyệt khiếu nại lên cấp trên.

Qua kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan kết luận ông Nguyễn Đức Thịnh thiếu nghiêm túc với đồng nghiệp nữ trong khi thi hành nhiệm vụ, ảnh hưởng xấu đến đạo đức lối sống người cán bộ y tế, tổ chức Đảng và đơn vị.

Trong quá trình xác minh, tổ chức Đảng còn phát hiện ông Thịnh vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình: hiện ông Thịnh có bốn con!

Theo Tiền phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm