Ca bệnh mới ở Hải Dương từng đến ăn, nhiều lần tiếp xúc với chủ quán bò tươi

19/08/2020 21:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo công bố của Bộ Y tế chiều 19/8, BN993 tại Hải Dương là bệnh nhân nữ, 40 tuổi, có địa chỉ tại phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, có tiền sử tiếp xúc gần với BN906 và BN970, liên quan ổ dịch tại đường Ngô Quyền, TP. Hải Dương.

4 ca mắc mới ở Hải Dương từng đến ăn và du lịch với chủ quán Thế giới bò tươi

4 ca mắc mới ở Hải Dương từng đến ăn và du lịch với chủ quán Thế giới bò tươi

Chiều 17/8, Bộ Y tế công bố các ca mắc COVID-19, trong đó có 4 ca bệnh tại Hải Dương. Theo thông tin cập nhật, hiện cả 4 bệnh nhân đều có sức khỏe bình thường, đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Ngày 14/8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại khu ký túc xá Trường Đại học Hải Dương.

Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Ngày 17/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm ngày 18/8 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hải Dương.

Các trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân 993 đã được điều tra, lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và đang chờ kết quả. Khu vực gần nhà bệnh nhân đã được cách ly từ nhiều ngày trước đó.

Được biết, BN993 là chị N.T.T.T - mẹ của BN970 N.A.H.N.

Khu vực cách ly tại Hải Dương
Khu vực cách ly tại Hải Dương

Lịch trình di chuyển của BN993 như sau:

Khoảng 21 giờ ngày 1/8, chị T. cùng chồng đến quán Thế giới bò tươi ở số nhà 36 đường Ngô Quyền chơi, có tiếp xúc với chủ quán là anh Đ.V.L.

Từ ngày 2-4/8, chị T. chủ yếu ở nhà. Từ ngày 4-5/8, bà Đ.T.O, mẹ đẻ chị T. đến nhà chơi.

Ngày 7/8, chị cùng chồng và 2 con đến quán Thế giới bò tươi ăn tối, có tiếp xúc với một số người bạn.

Chiều 9/8, chị V.T.Q. là vợ chủ quán Thế giới bò tươi đưa con gái là Đ.T.L. tới nhà chị T. chơi.

Chiều 10/8, anh M. ở thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) đến nhà chị T. mua hàng.

Ngày 11/8, anh H. ở đường Lê Thánh Tông (TP Hải Dương) tới nhà chị T. chơi.

Ngày 14/8, chị T. cùng gia đình được đưa đi cách ly tập trung tại KTX Trường Đại học Hải Dương.

Cơ quan chức năng đã xác định được 12 trường hợp F1 liên quan đến ca nghi nhiễm này.

13 trường hợp F1 liên quan lớp học thêm cùng BN971

Liên quan đến BN971, theo cập nhật đến sáng 19/8 đã rà soát và xác định 13 trường hợp F1 tiếp xúc với BN971 tại lớp học thêm.

2 trường hợp F1 thuộc phường Phạm Ngũ Lão là cô giáo P.T.N, sinh năm 1986 và cháu N.H.Q, sinh năm 2012 (con trai cô N.) đang được cách ly tập trung tại KTX Trường THPT Nguyễn Trãi; 11 F2 được hướng dẫn cách ly và giám sát sức khoẻ tại nhà.

Phường Bình Hàn xác định 11 trường hợp F1 (là bạn học cùng lớp với bệnh nhân 971).

Phường tiếp tục rà soát các trường hợp F1, F2 khác.

Liên quan đến việc truy vết các trường hợp tiếp xúc với BN971 tại lớp học thêm ở nhà cô giáo P.T.N, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương đang phối hợp với phường Phạm Ngũ Lão và các phường khác khẩn trương rà soát, lập danh sách để kịp thời có biện pháp cách ly, xử lý.

Trước đó, từ ngày 29/7 đến 9/8, BN971 đi học thêm tại nhà cô giáo P.T.N. Bệnh nhân học 2 ca/ngày (buổi sáng từ 9 giờ-11 giờ, buổi chiều từ 19 giờ-21 giờ). Mẹ bệnh nhân trực tiếp đưa đón cũng đã mắc COVID-19. Trong gia đình còn có bố BN971 mắc COVID-19.

L.Nguyên/Theo Sức khỏe & Đời sống

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm