Buôn người Việt, mẹ con chính khách Pháp vào tù

08/02/2010 08:27 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 7/2, hãng tin BBC cho biết, một nữ ủy viên hội đồng địa phương tại Pháp và con trai đã bị tuyên án tù vì tội tổ chức cho 16 người Việt vượt biên trái phép sang Anh.

Bà Christiane Chocat, 51 tuổi, Ủy viên Hội đồng thành phố Lumigny-Nesles-Ormeaux, thừa nhận đã giấu nhóm người Việt trong một chiếc xe tải và chở họ tới cảng Portsmouth của Anh vào tháng 10/2009. Bà và con trai Benjamin, 20 tuổi, được hứa một khoản tiền "bồi dưỡng" 30.000 USD nếu phi vụ thành công.

Tuy nhiên việc buôn người của bà Chocat đã bị lực lượng kiểm soát biên giới Anh phát hiện. Tháng trước, anh con trai Chocat đã nhận tội buôn người. Tòa án Hoàng gia Portsmouth, Anh, đã tuyên phạt bà Chocat 3 năm tù, còn anh con trai phải lãnh án tù 5 năm.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm