Buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại nóng ở biên giới

22/03/2009 17:50 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Hôm qua 21/3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 127 TW đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2009 nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại trong thời gian tới.

Theo ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương, Trưởng ban chỉ đạo 127: Năm 2009, do khủng hoảng kinh tế vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp khiến nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phải đương đầu với nhiều khó khăn  nghiêm trọng hơn, vì thế các thủ đoạn buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ càng tinh vi, khó lường, gây tác hại cho sản xuất và thị trường hàng hóa trong nước.

Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 127 địa phương dự báo: Hoạt động buôn lậu qua biên giới sẽ tiếp tục với quy mô và mức độ cao hơn, các đối tượng buôn lậu sẽ tìm mọi cách lợi dụng kẽ hở của cơ chế chính sách và hoạt động với nhiều phương thức,thủ đoạn tinh vi hơn, thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác phát hiện và xử lý. Đáng chú ý là khả năng buôn lậu với quy mô và số lượng lớn sẽ tập trung ở vùng biển như Hải Phòng, Quảng Ninh, Kiên Giang... và hàng hóa xuất lậu sẽ là các loại có giá trị cao như các loại quặng, khoáng sản, than gỗ, động vật hoang dã...

Ban chỉ đạo 127 TW sẽ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ “Chương trình hành động quốc gia chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại từ nay đến 2015, tầm nhìn 2020”. Đồng thời, các bộ, ngành, Ban chỉ đạo 127/TW, BCĐ 127/ĐP chủ động nắm chắc tình hình cung cầu hàng hóa, lượng hàng dự trữ của các đơn vị kinh doanh đóng trên địa bàn đối với các mặt hàng thiết yếu và các lực lượng chức năng phải giám sát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, nhất là các khu cửa khẩu phụ, các điểm trung chuyển hàng hóa và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm.

Uyên Hương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm