Bộ đồ ăn tối giá 'khủng'

08/07/2013 07:31 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Một bộ đồ dùng cho các bữa ăn tối từng thuộc về tiểu vương Maharaja ở vùng Patiala của Ấn Độ đã vừa được bán với giá 3 triệu USD. Nhà đấu giá Christie’s ở London nói rằng một nhà sưu tập giấu tên đã mua bộ đồ ăn này.
Bộ đồ ăn nặng gần 500kg. Mọi thứ trong bộ đồ gồm 1.400 món đồ này đều làm từ bạc và được trang trí với các hoa văn vô cùng đẹp mặt. Được biết bộ đồ được tiểu vương Maharaja Bhupinder Singh làm vào năm 1922 để phục vụ cho chuyến viếng thăm Patiala của Vua Anh Edward VIII.

Patiala, thuộc bang Punjab của Ấn Độ, đã nằm trong nhóm các tiểu vương quốc giàu nhất dưới thời Ấn Độ còn là thuộc địa của Anh. Bộ đồ ăn phần nào cho thấy cuộc sống xa hoa của Bhupinder Singh. Ông là tiểu vương đầu tiên sở hữu máy bay riêng, bên cạnh đội xe sang gồm 20 chiếc Rolls Royce.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm