Bị cấm yêu, chém chết mẹ người yêu

02/08/2016 15:18 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/8, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Phú Đức (sinh năm 1986), ở ấp Sơn Phụng, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 1/8, một vụ trọng án đã xảy ra tại ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.


Đối tượng Nguyễn Phú Đức, ấp Sươn Phụng, xã Sơn Định (Chợ Lách, Bến Tre) bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

Đối tượng được xác định là Nguyễn Phú Đức, đã dùng dao chém bà Nguyễn Thị Vậy (sinh năm 1949) và ông Lê Văn Trừ (sinh năm 1935) cùng ngụ ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, làm hai nạn nhân tử vong tại chỗ.


Tang vật đối tượng Nguyễn Phú Đức dùng để gây án. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

Nguyên nhân ban đầu được xác định là: Đối tượng Nguyễn Phú Đức quen chị Nguyễn Thị Mỹ Tú (con gái của bà Nguyễn Thị Vậy) nhưng bị gia đình ngăn cản nên Đức mang dao đến nhà chị Tú và chém mẹ chị Tú tử vong. Chị Tú phát hiện sự việc liền bỏ trốn sang nhà hàng xóm rồi điện thoại báo cho cha mình là ông Nguyễn Văn Lình biết để tránh. Trên đường đi tìm ông Lình, Đức đi vào nhà ông Lê Văn Trừ rồi vung dao chém nạn nhân khi ông Trừ đang đứng trong nhà.


Hiện trường vụ án. Ảnh: Trần Thị Thu Hiền - TTXVN

Sau khi gây án, đối tượng bị người dân bắt giữ và thu giữ tang vật nộp cho cơ quan điều tra. Theo hồ sơ quản lý của địa phương, Nguyễn Phú Đức là đối tượng nghiện ma túy. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra vụ án.

TTXVN/Trần Thị Thu Hiền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm