Bé trai 10 tuổi bị bạo hành: 'Bố từng dìm đầu cháu vào chậu nước...'

09/12/2017 07:30 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là những tâm sự đầy đau đớn của bé T.G.K. (10 tuổi). Những ngày qua, vụ bạo hành dã man bé K. bởi chính bố đẻ Trần Hoài Nam và mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh, đã khiến dư luận xã hội rúng động.

Chiều 8/12, trao đổi với phóng viên báo Tin tức, chị Nguyễn Thị N. (mẹ ruột cháu K.) cho biết: Cách đây 4 năm, sau khi hai vợ chồng ly hôn, tòa đã tuyên giao cháu K. cho chồng cũ nuôi, còn chị nuôi con gái (hiện đã 6 tuổi).

Chú thích ảnh
Cháu K. tại nhà mẹ đẻ.

Tuy nhiên, sau khi ly hôn, hai bên thỏa thuận rằng dù vợ chồng không còn duyên, nhưng các con cuối tuần vẫn phải gặp và chơi với nhau. Thời gian đầu, cuối tuần Nam cũng đưa con trai đến nhà vợ cũ để chơi với em gái.

Đến tháng 7/2016, chị N. nhận được tin chồng cũ đã cùng người vợ thứ 2 đã đưa cháu K. ra ngoài thuê trọ. Nam cũng nói với chị N. rằng sẽ đưa cháu K. đi học trường quốc tế.

Từ đó, chồng cũ của chị N. ít đưa cháu K. đến chơi với em hơn. Một thời gian sau thì cắt đứt liên lạc với gia đình. Chị N. đã thử mọi cách để tìm nơi ở của con trai, nhưng không có kết quả.

Chú thích ảnh
Cháu  T.G.K với những vết sẹo do bố đẻ và mẹ kế đánh đập.

Cháu K. cho biết, suốt gần 2 năm nay, kể từ khi chuyển về chỗ trọ cùng với bố đẻ và mẹ kế, cháu không được ra ngoài tiếp xúc với mọi người, cũng như không được đi học với các bạn bè. Thay vào đó là cháu phải làm các công việc nhà và hứng chịu những trận đòn bằng những chiếc móc quần áo, guốc từ mẹ kế và bố đẻ là Trần Hoài Nam. Dã man hơn, có lúc cháu bị bố dẻ dìm đầu vào chậu rồi xả nước vào mặt, mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh thì bắt uống hết chai nước mắm.

"Hiện gia đình tôi đã làm đơn lên cơ quan công an quận Cầu Giấy đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bố đẻ và mẹ kế của cháu", chị N. cho biết.

Ghi nhận của PV báo Tin tức tại gia đình cháu T.G.K:

Lời khai của mẹ kế về vụ bé trai 10 tuổi bị bạo hành

Lời khai của mẹ kế về vụ bé trai 10 tuổi bị bạo hành

Chiều 8/12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã triệu tập Phạm Thị Tú Trinh (ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) là mẹ kế, tới trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ việc bé trai K (10 tuổi) bị bố đẻ bạo hành.

Theo Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm