Bắt sống 11 tên cướp biển quốc tế, hai tàu Cảnh sát biển nhận Huân chương Chiến công

15/04/2013 22:22 GMT+7 | Thế giới

Chiều 15/4, Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng 3 cho 2 tàu CSB 4031 và CSB 4034, thuộc Hải đội 301 vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm cướp biển, đặc biệt là chiến công bắt gọn 11 tên cướp biển vào tháng 11/2012.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Chính ủy Cục Cảnh sát biển Việt Nam đã biểu dương tinh thần chiến đấu, sự mưu trí dũng cảm, tinh thông nghiệp vụ, sử dụng tốt phương tiện chiến đấu, kể cả ngoại ngữ để tuyên truyền, vận động, trấn áp thành công nhóm cướp có vũ trang trên biển của tập thể cán bộ chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 nói chung và trên 2 tàu CSB 4031 và CSB 4034.


Tàu ZAFIRAH quốc tịch Malaysia đã được giải cứu khỏi cướp biển

Chiến công trên đã thể hiện chiến thuật, phương án tác chiến khôn khéo, hợp lý đồng thời thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước qua việc bắt gọn 11 tên cướp biển bị bắt mà không gây bất kỳ thiệt hại nào về người. Chiến công này được các nước trên thế giới khâm phục và đề nghị chia sẻ kinh nghiệm.

Thượng úy Dương Công Chính, Chính trị viên tàu CSB 4031 cho biết: Phần thưởng của Đảng, Nhà nước là vinh dự to lớn, tạo tiền đề để cán bộ chiến sĩ 2 tàu được tặng hưởng Huân chương tiếp tục xây dựng, trưởng thành và lập nhiều chiến công hơn nữa.

Trước đó, rạng sáng 22/11/2012 đến cuối buổi chiều cùng ngày, lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 với sự tham dự trực tiếp của cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 4031, CSB 4034 và tàu tăng cường 2011 đã sử dụng các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ từ tuyên truyền, kêu gọi ra đầu hàng đến sử dụng vòi rồng, súng pháo hiệu, bắn cảnh cáo, bắn trực diện vào cabin trấn áp và đột ngột tấn công, khống chế thành công toàn bộ nhóm cướp biển 11 tên đã thực hiện vụ cướp tàu ZAFIRAH quốc tịch Malaysia.

Theo Đoàn Mạnh Dương
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm