Bắt Khá Bảnh kẻ đốt xe máy, dàn hàng ngang chụp ảnh trên cao tốc - (Tiếp tục cập nhật)

03/04/2019 18:38 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 3/4, Thượng tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép, khởi tố bị can Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh, sinh năm 1993, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội tổ chức đánh bạc và ra lệnh bắt tạm giam các bị cáo trong vụ án.

Kênh Youtube 'triệu view' của Khá Bảnh chính thức bị xóa sổ

Kênh Youtube 'triệu view' của Khá Bảnh chính thức bị xóa sổ

Theo ghi nhận của VietnamPlus, đến trưa 3/4, kênh YouTube Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá đã bị xóa.

Theo đó, Ngô Bá Khá bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. Các bị can: Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1987, trú tại xã Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Hữu Hội (sinh năm 1989, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Ngô Lương An (sinh năm 1985, trú tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Trịnh Hữu Quý (sinh năm 1992, tại xã Lạc Vệ, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội đánh bạc trái phép.

Bắt khá bảnh, Khá Bảnh, Youtube khá bảnh, Khá bảnh bị bắt, Khá bảnh là ai, Khá bảnh đốt xe, khá bảnh bị công an bắt, công an bắt khá bảnh, khá bảnh đốt xe máy
Bị can Ngô Bá Khá. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an thị xã Từ Sơn và Công an huyện Tiên Du triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh chuyên án đối với nhóm tội phạm do Ngô Bá Khá cầm đầu.

Ban chuyên án đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá và đồng bọn gồm: một ngày cáp đề của “Khá Bảnh” (thu gần 100 triệu đồng tiền mặt), hai máy tính xách tay, một máy tính để bàn, ba gậy bóng chày, một đao, 4 dao nhọn, một xe ô tô KIA Sorento biển kiểm soát 99A - 196.53 cùng một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Ngô Bá Khá là nhân vật “nổi tiếng” trên mạng xã hội, biệt danh là “Khá Bảnh” với kênh Youtube có hàng trăm nghìn người đăng ký theo dõi. Trên mạng xã hội, “Khá Bảnh” đã có những video phát ngôn và hành động tiêu cực như đập phá và đốt xe máy, dừng xe, chụp ảnh giữa đường cao tốc… đáng bị lên án. Trước đó, năm 2011, “Khá Bảnh” bị đưa vào trường giáo dưỡng. Sau đó, liên tiếp trong hai năm 2014, 2016, Khá bị Công an thị xã Từ Sơn bắt giữ về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

* Khá Bảnh khóc thút thít nhắn nhủ người thân cùng "anh em xã hội".

Tại cơ quan công an, Ngô Bá Khá khóc khi cảnh sát nhắc đến người thân. Anh ta nhắn nhủ mẹ, các chị giữ gìn sức khỏe và khuyên "anh em xã hội" không làm việc gì sai trái.

Trưa 2/4, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tạm giữ Ngô Bá Khá (Khá Bảnh, 26 tuổi, ở thị xã Từ Sơn) để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc.

Khá Bảnh, Khá bảnh bị bắt, Khá bảnh là ai, Khá bảnh đốt xe, bắt khá bảnh, khá bảnh bị công an bắt, công an bắt khá bảnh, khá bảnh bị bắt ma túy, khá bảnh đốt xe máy
Khá Bảnh lau nước mắt khi nhắc đến người thân. Ảnh cắt từ clip

Xem VIDEO Khá Bảnh khóc khi làm việc với cơ quan công an TẠI ĐÂY

Làm việc với cảnh sát, Khá Bảnh tỏ ra kiệm lời. Khi lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh động viên, khuyên nhủ khai báo thành khẩn, anh ta cúi đầu, lắng nghe.

Nghe cảnh sát nhắc đến người thân, Khá Bảnh khóc thút thít và đưa tay lau nước mắt. Tiếp tục được động viên, Khá Bảnh xưng "cháu" với người đối diện và thừa nhận thời gian qua, bản thân đã làm điều sai.

Khá Bảnh, Khá bảnh bị bắt, Khá bảnh là ai, Khá bảnh đốt xe, bắt khá bảnh, khá bảnh bị công an bắt, công an bắt khá bảnh, khá bảnh bị bắt ma túy, khá bảnh đốt xe máy
Khá "bảnh" thực hiện và chụp ảnh, quay clip những hành vi ngông nghênh, đưa lên mạng xã hội

Nhắc đến người mẹ, Ngô Bá Khá nghẹn giọng khiến lời nói bị ngắt quãng. "Nhắn nhủ gì cho mẹ không?", lãnh đạo công an tỉnh hỏi.

"Nhắn nhủ mẹ cháu ở nhà giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ cố gắng sớm trở về với mẹ", Khá Bảnh nói và tiếp tục nhắn các chị ở nhà "không cần lo cho em quá, sống tốt là được".

Tiếp đó, thanh niên 26 tuổi gửi lời nhắn tới "anh em xã hội", đặc biệt, Khá Bảnh nhấn mạnh đến "các em" và khuyên các em "nên làm những việc xứng đáng, đừng làm việc gì sai".

* Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an thị xã Từ Sơn và Công an huyện Tiên Du triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh chuyên án đối với nhóm tội phạm do Ngô Bá Khá (tức “Khá Bảnh”, sinh năm 1993, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Theo đó, Ban chuyên án chỉ đạo đồng thời thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với 5 đối tượng tại địa bàn thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh gồm: Ngô Bá Khá (sinh năm 1993, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1987, trú tại xã Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Hữu Hội (sinh năm 1989, trú tại xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Ngô Lương An (sinh năm 1985, trú tại xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Trịnh Hữu Quý (sinh năm 1992, tại xã Lạc Vệ, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép.

Kết quả, Ban chuyên án đã thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá và đồng bọn gồm: một ngày cáp đề của “Khá Bảnh” (thu gần 100 triệu đồng tiền mặt), hai máy tính xách tay, một bộ máy tính để bàn, ba gậy bóng chày, một đao, 4 dao nhọn, một xe ô tô KIA Sorento biển kiểm soát 99A196.53 cùng một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Tại cơ quan Công an, Khá thừa nhận hành vi làm video đưa lên mạng là phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục.

* Trước đó, tối 1/4, Phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng Công an thị xã Từ Sơn và các đơn vị chức năng đã tiến hành bắt giữ Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh – SN 1993, trú tại Từ Sơn.

Theo Anninhthudo, thời gian vừa qua, nam thanh niên này gây bức xúc dư luận, mạng xã hội về các biểu hiện, hành vi coi thường pháp luật. Ngày 29/3, Công an Bắc Ninh đã vào cuộc, xác minh sự việc Khá “bảnh” dùng gậy đập, rồi đổ xăng đốt chiếc xe máy của chính anh ta, sau đó tung clip lên mạng xã hội.

Một ngày sau, Ngô Bá Khá gỡ bỏ clip phản cảm trên và đăng tải một clip khác thừa nhận sai lầm về hành vi đập và đốt xe máy. Tuy nhiên, dường như đây chỉ là động thái hết sức…giả tạo. Bởi trước đó, ngày 21/3, Ngô Bá Khá đã bị yêu cầu đến phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, nộp phạt hành chính với lỗi không tuân thủ các quy định về dừng, đỗ xe trên cao tốc.

Khá Bảnh, Khá bảnh bị bắt, Khá bảnh là ai, Khá bảnh đốt xe, bắt khá bảnh, khá bảnh bị công an bắt, công an bắt khá bảnh, khá bảnh bị bắt ma túy, khá bảnh đốt xe máy
Hình ảnh Khá bảnh ngông nghênh trên mạng xã hội

Xuất phát của lỗi này từ việc Khá “bảnh” cùng một nhóm thanh niên xăm trổ dàn hàng ngang trên cao tốc, chụp ảnh cùng ô tô. Bị áp mức phạt tiền 5.500.000 đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe với thời hạn 2 tháng, Khá “bảnh” sau đó cũng lên mạng xã hội xin lỗi về hành vi của mình.

Theo Báo Công an Nhân dân, trước đó, ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an thị xã Từ Sơn vào cuộc xác minh Khá Bảnh đập nát xe máy 70 triệu đồng, châm lửa đốt để đổi lấy xe điện.

Khá Bảnh, Khá bảnh bị bắt, Khá bảnh là ai, Khá bảnh đốt xe, bắt khá bảnh, khá bảnh bị công an bắt, công an bắt khá bảnh, khá bảnh bị bắt ma túy, khá bảnh đốt xe máy
Ngô Bá Khá ký biên bản vi hành hành chính vì chụp ảnh trên đường cao tốc

Tối 1/4, Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Ngô Bá Khá về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qua test nhanh, Khá dương tính với ma túy.

Theo Công an Nhân dân, Ngô Bá Khá là đối tượng nghiện ma túy, đã có tiền án, tiền sự do tội cố ý gây thương tích. Đồng thời, sau khi khám xét nhà riêng, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một số giấy tờ liên quan đến hoạt động vay mượn tín dụng đen và giấy ghi lô đề.

Ngô Bá Khá từ nhỏ đã rất nghịch ngợm và hay đánh nhau. Khá Bảnh bị đuổi học vào năm lớp 7 và được gia đình xin cho đi học lại, nhưng sau đó bỏ học và bắt đầu cuộc sống lang thang. Khá Bảnh từng phạm tội đánh người và cố ý gây thương tích nhưng khi đó chưa đủ 18 tuổi nên chỉ bị đưa vào trại giáo dưỡng cải tạo ở đây 2 năm.

Khá Bảnh, Khá bảnh bị bắt, Khá bảnh là ai, Khá bảnh đốt xe, bắt khá bảnh, khá bảnh bị công an bắt, công an bắt khá bảnh, khá bảnh bị bắt ma túy, khá bảnh đốt xe máy
Hình ảnh Khá Bảnh đốt xe trên mạng xã hội

Trang fanpage của Khá Bảnh  hiện có khoảng 577.000 lượt theo dõi và kênh youtube có khoảng 2 triệu người theo dõi.

Sáng 2/4, xác nhận với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Bá Khá để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang mở rộng điều tra đường dây cờ bạc có sự tham gia của Khá Bảnh. Tính đến sáng 2/4, Cơ quan điều tra đã bắt 4 người tham gia đường dây cờ bạc này. 

“Cơ quan điều tra đang tổ chức bắt thêm một số nghi can nữa vì có đủ chứng cứ xác định những người này tham gia đánh bạc trong đường dây lô đề của Ngô Bá Khá”, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Theo TTXVN, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và sẽ khởi tố khi có đủ căn cứ pháp lý và dấu hiệu phạm tội.

Tội tổ chức đánh bạc được quy định tại điều 322, Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần có giá trị 20.000.000 đồng trở lên;

c) Tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; phân công người canh gác, người phục vụ, sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trong Bộ Luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định như sau:

121. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 322 như sau:

“1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.”.

(Tiếp tục cập nhật)

P.V(Theo TTXVN, Anninhthudo, CAND)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm