Bắt hai đối tượng vận chuyển trái phép 30 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp

25/10/2019 13:14 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng  25/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát Cơ động và lực lượng Hải quan tỉnh Hà Tĩnh bắt hai đối tượng vận chuyển trái phép ma túy, thu giữ 30 bánh heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp.   

Công an Lào Cai phá chuyên án ma túy, thu 8.000 viên ma túy tổng hợp

Công an Lào Cai phá chuyên án ma túy, thu 8.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều 20/10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) đã triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt giữ hai đối tượng, thu giữ 8.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, khoảng  21 giờ ngày 24/10, trên tuyến Quốc lộ 8A, đoạn qua xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô 29C - 341.81 đang lưu thông từ hướng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về trung tâm thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, lái xe không chấp hành, tăng ga đâm vào lực lượng chức năng nhằm chạy thoát. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi va chạm với nhiều xe máy và ô tô khác trong lúc bỏ chạy. Khi bị bắt, hai đối tượng trên xe ô tô là Hà Văn Sính (sinh năm 1994, quê ở Thanh Hóa) và Giàng Seo Chỉnh (sinh năm 1994, quê ở Lào Cai) đã chống trả quyết liệt, buộc lực lượng chức năng nổ súng trấn áp và khống chế.   

Chú thích ảnh
Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: TTXVN

Qua kiểm tra trên xe ô tô 29C - 341.81, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh nghi heroin và 6.000 viên nghi ma túy tổng hợp. Bước đầu hai đối tượng khai nhận tang vật là ma túy; vận chuyển thuê số ma túy trên trên từ huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) đi thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).   

Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh điều tra mở rộng.

PV/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm