Bắt hai đối tượng nổ mìn trong nhà dân để dằn mặt đòi nợ

07/12/2017 15:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng cài mìn gây nổ trong nhà dân.

Ngày 7/12, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Song Hưng Cường (33 tuổi, ngụ tại huyện Di Linh) và Trịnh Hưng Ý (29 tuổi, ngụ tại huyện Đức Trọng) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Đây là các nghi phạm liên quan đến vụ cài mìn gây nổ tại nhà số 127/9 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 10/10/2017 nhằm dằn mặt đòi nợ.

Bị can Song Hưng Cường thực hiện lại việc nhận mìn tự chế từ Ý để đặt vào sân nhà 127/9.
Bị can Song Hưng Cường thực hiện lại việc nhận mìn tự chế từ Ý để đặt vào sân nhà 127/9.

Như tin đã đưa, khoảng 0 giờ ngày 10/10, người dân xung quanh nhà bà Lê Thị Kháng bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Do không có người ở nên vụ nổ không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến cánh cửa kéo bằng sắt của căn nhà bị móp méo, dưới nền nhà bị thủng một lỗ đường kính gần 10cm.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, sau vụ nổ vẫn còn lưu lại một sợi dây điện màu xanh dài khoảng 10m dẫn từ ngoài đường hẻm vào thềm nhà bà Kháng, trên tường có nhiều vết ám đen và có một số mảnh vỡ trong sân.

Theo một số người dân xung quanh, bà Kháng đã về Thành phố Hồ Chí Minh sống từ 2 tháng qua, vợ chồng con trai của bà cũng bỏ đi do vướng nợ nần.

Sáng 7/12, cơ quan công an đã đến dựng lại hiện trường, “tái hiện” quá trình Ý và Cường cài mìn kích nổ trong đêm.

Đối tượng Trịnh Văn Ý đích thân đặt lại quả mìn vào vị trí trước cửa sắt của ngôi nhà.
Đối tượng Trịnh Văn Ý đích thân đặt lại quả mìn vào vị trí trước cửa sắt của ngôi nhà.

 

Sau khi đặt mìn, Ý kéo dây điện từ trong sân ra khỏi cổng ngôi nhà khoảng 10m để làm dây dẫn kích nổ.
Sau khi đặt mìn, Ý kéo dây điện từ trong sân ra khỏi cổng ngôi nhà khoảng 10m để làm dây dẫn kích nổ.
Bị can Ý thực hiện lại động tác kích nổ quả mìn từ xa bằng hai cục pin.
Bị can Ý thực hiện lại động tác kích nổ quả mìn từ xa bằng hai cục pin.

 

Quảng Ninh: Tai nạn nổ mìn tại công trường Than Khe Chàm khiến 14 người bị thương

Quảng Ninh: Tai nạn nổ mìn tại công trường Than Khe Chàm khiến 14 người bị thương

Trong quá trình nổ mìn phục vụ hoạt động khai thác tại Công trường Khai thác 3 đã xảy ra tai nạn khiến 14 người bị thương, trong đó có 1 thợ lò bị thương nặng. Các nạn nân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm