Bắt giữ 2 đối tượng nhắn tin, đe dọa một số lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội nhằm chiếm đoạt tiền

19/10/2018 10:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra truy xét, hiện đã bắt giữ 2 đối tượng nhắn tin, đe dọa một số lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội nhằm chiếm đoạt tiền.

Các đối tượng gồm: Ngô Xuân Tùng, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, hiện trú tại phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Văn Thành, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hiện trú tại Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Thương mại, Dịch vụ Đại Thắng Lợi, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóoc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Tang vật cơ quan điều tra thu giữ. Ảnh: Báo Dân Trí

Mấy ngày vừa qua, lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội của một số địa phương (Hà Nội, Quảng Trị, Bắc Ninh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh,…) nhận được tin nhắn đến điện thoại di động với mục đích đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

Phạt tù con rể lừa mẹ vợ chiếm đoạt tiền chơi chứng khoán

Phạt tù con rể lừa mẹ vợ chiếm đoạt tiền chơi chứng khoán

òa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bị cáo Trần Minh Anh không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội kháng nghị, tháng 11/2015, Tòa án nhân dân Tối cao đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để tiến hành điều tra, xét xử lại.

TTXVN/PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm