Bắt đối tượng dùng hóa chất Trung Quốc hủy diệt thủy sản đầm Cù Mông

01/10/2016 08:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đồn Biên phòng Xuân Thịnh vừa bàn giao đối tượng Lâm Văn Bảy (trú ở thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu) cho Công an xã Xuân Hải (thị xã Sông Cầu) xử lý, do khai thác thủy sản trái phép bằng hóa chất.

Trước đó, lúc 1 giờ 30 phút sáng 30/9, trong khi tuần tra trên đầm Cù Mông thuộc địa bàn xã Xuân Hải, tổ công tác Đồn Biên phòng Xuân Thịnh bắt quả tang Lâm Văn Bảy đang chèo sõng câu và dùng hóa chất đánh thủy sản. Tang vật thu giữ gồm hai viên nén màu trắng nghi là hóa chất gây tê thủy sản, 0,5 lít nước màu trắng đục, 2 bình ắc quy 12 volt cùng một số cá mú.

Theo bà con ngư dân, loại hóa chất này có xuất xứ từ Trung Quốc và Lâm Văn Bảy đã nhiều lần sử dụng để đánh bắt thủy sản. Mỗi viên nén này có thể gây hủy diệt các loài thủy sản đang sinh sống trong thể tích từ 6 mét khối đến 7 mét khối nước.

Đầm Cù Mông là một trong những vùng trọng điểm phát triển nghề nuôi trồng thủy sản của tỉnh Phú Yên nên việc dùng hóa chất không chỉ tận diệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên mà còn ảnh hưởng rất nặng đến nghề nuôi trồng thủy sản trong đầm./.

Thế Lập (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm