Bão số 8 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

28/12/2019 11:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết tết nguyên đán Canh Tý 2020: Không khí lạnh, mưa phùn, rét đậm?

Dự báo thời tiết tết nguyên đán Canh Tý 2020: Không khí lạnh, mưa phùn, rét đậm?

Dự báo thời tiết tết nguyên đán canh tý 2020: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rét đậm tập trung vào tháng 1 và tháng 2/2020. Dự báo thời tiết tết nguyên đán canh tý 2020 sẽ có không khí lạnh, mưa phùn, rét đậm.

Hồi 10 giờ ngày 28/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo, từ 10 giờ ngày 28/12 đến 22 giờ ngày 28/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 22 giờ ngày 28/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280 km về phía Nam. Sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Bão số 8, bão số 8, Tin bão mới nhất, Tin bao moi nhat, Bao so 8, tin bão số 8, tin bão mới nhất, tin bão, áp thấp nhiệt đới, dự báo thời tiết, du bao thoi tiet
Áp thấp nhiệt đới cập nhật trưa 28/12

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau suy yếu thành vùng áp thấp, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông trong trưa và chiều 28/12 còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 10 giờ ngày 28/12 đến 22 giờ ngày 28/12 (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới: Từ vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông đến kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong chiều 28/12, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới là cấp 3.

Dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 28/12

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa và mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ C.

Thủ đô Hà Nội, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Bão số 8, bão số 8, Tin bão mới nhất, Tin bao moi nhat, Bao so 8, tin bão số 8, tin bão mới nhất, tin bão, áp thấp nhiệt đới, dự báo thời tiết, du bao thoi tiet

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-8 độ C, phía Nam 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất; Phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-28 độ, phía Nam 28-30 độ C.

Tây Nguyên, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ, không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm